Clip khoảnh khắc xe Tesla gây tai nạn, vượt đèn đỏ khi dùng chế độ tự lái

T.Thủy

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chiếc xe Tesla bất ngờ đi chệch hướng rồi tông vào cột phân làn giao thông khi đang sử dụng chế độ tự lái, khiến nhiều người hoài nghi mức độ an toàn của chế độ này.

AI Addict là một Youtuber sống tại thành phố San Jose (bang California, Mỹ), thường xuyên chia sẻ những video ghi lại quá trình điều khiển của chế độ tự lái hoàn toàn (Full Self-Driving - FSD) trên chiếc Tesla của mình.

Mới đây, trong một đoạn video được đăng tải lên kênh Youtube của mình, AI Addict cho thấy chiếc Tesla Model 3 của anh này đang di chuyển khá "mượt mà" trên đường phố khi sử dụng chế độ tự lái hoàn toàn. Tuy nhiên, tại một đoạn góc cua, chiếc xe này bất ngờ đi chệch hướng vào làn đường dành cho xe đạp và đâm vào cột phân làn giao thông.

Chế độ tự lái khiến xe Tesla đâm vào cột phân làn đường. Tình huống xảy ra tại phút 3:28. (Video: AI Addict).

AI Addict cho biết đây là lần đầu tiên chiếc Tesla Model 3 của anh này gây ra va chạm khi sử dụng chế độ tự lái hoàn toàn. Cú đâm khiến phần cản trước của chiếc xe bị móp nhẹ và trầy xước, nhưng không quá nghiêm trọng.

Cũng trong đoạn clip của AI Addict, tại một góc cua, chiếc Tesla đã đi nhầm vào đoạn đường ray dành cho tàu điện, thay vì chuyển hướng đúng làn đường dành cho xe ô tô. Điều này buộc tài xế phải lập tức can thiệp, cầm vào tay lái để điều khiển chiếc Tesla đi đúng hướng. Ít phút sau đó, chế độ tự lái một lần nữa làm "mất điểm" khi vượt đèn đỏ tại một ngã tư.

Cản trước của chiếc xe Tesla Model 3 bị móp và trầy xước sau tình huống va chạm (Ảnh cắt từ clip).

Cản trước của chiếc xe Tesla Model 3 bị móp và trầy xước sau tình huống va chạm (Ảnh cắt từ clip).

Ngoài AI Addict, nhiều người cũng đã thực hiện những video thử nghiệm để đánh giá mức độ tin cậy của chế độ tự lái FSD trên các mẫu xe của Tesla và từng có trường hợp suýt gặp tai nạn nguy hiểm khi chế độ này hoạt động không ổn định.

Hiện chế độ tự lái FSD của Tesla vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng Tesla cho biết tính năng này có khả năng điều khiển thông minh, với khả năng tự chủ để mang đến một cấp độ an toàn mới. Chế độ tự lái của Tesla sẽ trang bị các tính năng như tự động điều khiển trên cao tốc, bao gồm cả việc tự động chuyển làn để vượt những xe đi chậm hơn; tự động đậu xe (bao gồm cả đậu song song lẫn đậu ghép); tự động khởi động rồi đưa ra xe khỏi chỗ đỗ và di chuyển đến vị trí đứng của người dùng; tự động nhận diện tín hiệu đèn và biển báo giao thông để tuân theo...

Dù vẫn đang được thử nghiệm tại Mỹ, người dùng Tesla sẽ phải chi ra 10.000 USD (tăng giá lên thành 12.000 USD từ ngày 17/1 vừa qua) để trang bị tính năng tự lái FSD trên xe của mình.

Mới đây, CEO Elon Musk của Tesla khẳng định chế độ tự lái FSD chưa từng gây ra bất kỳ vụ tai nạn nào kể từ khi được giới thiệu đến người dùng vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ vụ tai nạn nào xảy ra được cho là liên quan đến chế độ tự lái, Tesla luôn đổ trách nhiệm về phía người dùng và cho rằng chế độ FSD vẫn đang ở quá trình thử nghiệm.

Phía Tesla cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo người dùng rằng chế độ tự lái chỉ mang tính hỗ trợ và không sử dụng chế độ tự lái để thay thế hoàn toàn con người, trên thực tế, nhiều người vẫn phó mặc hoàn toàn chiếc xe cho chế độ tự lái, thậm chí có trường hợp tài xế còn… ngủ gật và để chế độ tự lái điều khiển xe. Hậu quả là đã có không ít vụ tai nạn liên quan đến tính năng này.

Cô gái kích hoạt chế độ tự lái của xe Tesla rồi… ngồi trang điểm

Theo Road/CarBuzz