Sony bất ngờ thành lập công ty xe điện, ra mắt thêm nguyên mẫu xe mới

T.Thủy

(Dân trí) - Từng khẳng định sẽ không gia nhập vào thị trường xe, Sony mới đây đã khiến nhiều người bất ngờ khi công bố thành lập công ty phát triển và sản xuất xe điện.

Tại triển lãm công nghệ CES diễn ra vào tháng 1/2020, Sony đã khiến nhiều người bất ngờ khi giới thiệu Vision-S, mẫu xe ô tô chạy điện do chính Sony phát triển. Tuy nhiên, đến tháng 1/2021, Sony lại cho biết hãng không có ý định sản xuất Vision-S, mà chỉ xem mẫu xe này giống như một sản phẩm thử nghiệm và không được thương mại hóa. Sony cũng cho biết không có ý định "lấn sân" sang thị trường ô tô.

Sony bất ngờ thành lập công ty xe điện, ra mắt thêm nguyên mẫu xe mới - 1

Nguyên mẫu xe điện Vision-S 02 (trái) vừa ra mắt và Vision-2 được ra mắt từ năm 2020 (Ảnh: Sony).

Mới đây, Sony lại một lần nữa "quay xe" và thay đổi quyết định của mình. Tại triển lãm công nghệ CES 2022 đang diễn ra ở thành phố Las Vegas (Mỹ), Sony đã bất ngờ công bố thành lập Sony Mobility, một công ty con chuyên phát triển và sản xuất xe điện, thuộc quản lý của tập đoàn Sony.

"Chúng tôi đang tìm hiểu quá trình để cho ra mắt những chiếc xe điện thương mại của Sony", Kenichiro Yoshida, Chủ tịch và CEO của Sony, tuyên bố tại CES 2022. "Quá trình tìm hiểu này sẽ tìm ra cách để một công ty giải trí sáng tạo có thể định hình lại cách mọi người di chuyển".

Cũng tại triển lãm công nghệ này, Sony đã giới thiệu thêm một mẫu xe điện mới do hãng phát triển, mang tên gọi Vision-S EV, với thiết kế dạng xe SUV và có 7 chỗ ngồi, thay vì sedan với 5 chỗ như phiên bản Vision-S ra mắt cách đây 2 năm.

Vision-S 02 được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh, với 2 động cơ điện, với mỗi động cơ có thể tạo ra công suất 268 mã lực. Hiện các thông số về tốc độ tối đa, quãng đường đi được tối đa cho mỗi lần sạc… của Vision S-02 vẫn chưa được Sony công bố.

Mẫu xe này được trang bị hệ thống tự lái cấp độ 2+, với 40 cảm biến siêu âm, máy ảnh, radar và máy quét LiDAR ở xung quanh xe để ghi nhận một cái nhìn 360 độ về môi trường mà nó hoạt động. Xe không được trang bị gương chiếu hậu mà thay thế hoàn toàn bằng hệ thống camera.

Đặc biệt, Sony cũng đã trình diễn một đoạn video về khả năng kết nối 5G của mẫu xe Vision-S, cho phép các kỹ sư của Sony ngồi tại Tokyo (Nhật Bản) nhưng vẫn có thể kết nối với một chiếc Vision-S tại đường lái thử ở khu đô thị Aldenhoven (Đức) và điều khiển từ xa chiếc xe này thông qua kết nối mạng 5G.

Sony cũng trang bị cho mẫu xe điện mới của mình nhiều công nghệ giải trí độc quyền của hãng, như công nghệ âm thanh 360 độ cho phép điều chỉnh âm thanh độc lập theo từng ghế ngồi, hoặc hành khách có thể chơi game PlayStation của Sony ngay trên các màn hình giải trí được tích hợp trên xe…

Trình diễn khả năng điều khiển xe Vision-S từ xa thông qua kết nối 5G (Video: Sony).

Hiện Vision-S và Vision S-02 vẫn chỉ là các nguyên mẫu thử nghiệm, trong đó phiên bản Vision-S đã từng được Sony chạy thử thực tế trên đường phố, điều này cho thấy nhiều khả năng Sony sẽ sớm thương mại hóa các mẫu xe điện của mình và chính thức đặt chân vào thị trường xe.

Sau Xiaomi, Huawei, Sony là "ông lớn công nghệ" mới nhất chính thức đặt chân vào thị trường xe. Nhiều khả năng, Apple sẽ là cái tên tiếp theo cũng sẽ tham gia vào thị trường xe điện đầy tiềm năng nhưng cũng có không ít thách thức.

Giới thiệu xe điện Vision-S 02 mới ra mắt của Sony (Video: Sony).

Giới thiệu những công nghệ, tính năng được Sony tích hợp lên mẫu xe Vision (Video: Sony).