“Số phận” Lamborghini Urus sắp được định đoạt

(Dân trí) - CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini cho biết trong vài tháng tới, hãng sẽ đưa ra quyết định dứt khoát có đưa mẫu xe thể thao việt dã Urus vào sản xuất thực tế hay không.

Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
 
Ông Winkelmann hôm 15/11 cho biết, Lamborghini cần phải cân nhắc xem việc sản xuất xe thể thao việt dã (SUV) với số lượng lớn hơn cả các mẫu xe thể thao sẽ ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của các nhà xưởng, và hãng nên đầu tư vào đâu trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

 

Lamborghini, thuộc tập đoàn Volkswagen, đã trình làng mẫu Urus dưới dạng xe concept (xe thể hiện ý tưởng, chưa sản xuất thực tế) hồi tháng 4 năm nay, với dự kiến đưa vào sản xuất vào năm 2017. Nếu kế hoạch này chính thức được triển khai, Lamborghini có thể sẽ sản xuất 3.000 chiếc mỗi năm, cao hơn mức 2.000 xe thể thao hiện nay.

 

Ông Winkelmann cho biết, các thị trường chính của xe Urus sẽ là Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Á; bên cạnh đó là Anh, Đức và Nga.

 

Doanh số năm nay của Lamborghini tính đến thời điểm hiện tại đã vượt mức 1.600 chiếc của năm 2011.

 

Một số hình ảnh xe Lamborghini Urus ra mắt tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh hồi tháng 4 năm nay:

 
Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt

Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt

Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
 
Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
 
Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
 
Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt


Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt

Cụm đồng hồ thiết kế góc cạnh

Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
Ghế ngồi thể thao, hầm hố

Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
 
Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt

Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
 
Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
 
Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
 
Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
 
Xe việt dã Lamborghini Urus chính thức ra mắt
 

Nhật Minh

Theo AP

Ảnh: Autoblog, Bloomberg