Siêu xe Ferrari 488 gặp tai nạn ngay sau khi rời khỏi salon

T.Thủy

(Dân trí) - Một chiếc siêu xe Ferrari 488 đã gặp phải tai nạn chỉ một quãng đường ngắn sau khi rời khỏi cửa hàng bán xe.

Theo cảnh sát hạt Derbyshire (Anh), một chiếc siêu xe Ferrari 488 hoàn toàn mới đã gặp phải tai nạn khi đang di chuyển trên đường. Cảnh sát sau đó xác định chiếc xe này tự đâm vào hộ lan tôn trên đường mà không liên quan đến bất kỳ phương tiện nào khác.

Những hình ảnh được cảnh sát hạt Derbyshire chia sẻ trên tài khoản Twitter chính thức cho thấy chiếc Ferrari 488 bị hư hại khá nghiêm trọng ở phần đầu, với 2 đèn pha bị vỡ nát, nắp ca pô bị cong và nhiều vết trầy xước ở mũi xe.

Chiếc siêu xe Ferrari 488 gặp tai nạn chỉ một quãng đường ngắn sau khi rời khỏi cửa hàng bán xe (Ảnh: Twitter).

Chiếc siêu xe Ferrari 488 gặp tai nạn chỉ một quãng đường ngắn sau khi rời khỏi cửa hàng bán xe (Ảnh: Twitter).

Tài xế của chiếc xe không bị thương sau vụ va chạm. Không rõ chiếc xe này đã di chuyển ở tốc độ bao nhiêu khi vụ va chạm xảy ra.

Cảnh sát Derbyshire cho biết chiếc Ferrari 488 hoàn toàn mới có giá 250.000 bảng Anh này vừa được chủ nhân mua và đang trên đường lái về nhà. Vụ va chạm xảy ra chỉ cách nơi bán chiếc xe hơn 3km.

"Một tài xế đã mua chiếc Ferrari vào sáng nay và gây ra tai nạn sau khi di chuyển được hơn 3km. May mắn không có thiệt hại về người", cảnh sát hạt Derbyshire chia sẻ trên Twitter. "Người lái xe không bị bắt hoặc bị kết tội vì bất kỳ hành vi phạm pháp nào".

Nhiều cư dân mạng cho rằng tài xế của chiếc xe chưa quen để "cầm cương" một chiếc siêu xe mạnh mẽ nên đã tự gây ra tai nạn. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng tài xế đã quá phấn khích khi cầm lái chiếc siêu xe mới nên đã dẫn đến vụ va chạm.

Được giới thiệu vào năm 2015, Ferrari 488 được trang bị động cơ 3.9l tăng áp, có công suất cực đại lên tới 661 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ferrari 488 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3 giây và có thể đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát góc trượt ngang thế hệ 2 (Side Slip Control 2), kiểm soát lực kéo F1-Trac và hệ thống vi sai điều khiển điện tử E-Diff.

Đến tháng 2/2019, Ferrari 488 được thay thế bởi mẫu xe F8 Tributo.

Theo ETrek