Porsche có nhà cầm quân mới

(Dân trí) - Tập đoàn Volkswagen đã bổ nhiệm nhà cầm quân mới cho thương hiệu xe sang Porsche. Đó là nhà chiến lược sản phẩm hàng đầu của Volkswagen, ông Matthias Mueller.

 

Porsche có nhà cầm quân mới - 1

Tân CEO Matthias Mueller của Porsche

Trên cương vị mới, ông Muller có nhiệm vụ chấn chỉnh toàn bộ danh mục sản phẩm của Porsche trước khi thương hiệu này hợp nhất vào tập đoàn mẹ VW.

 

Matthias Mueller, 57 tuổi, sẽ thay thế CEO hiện thời của Porsche là Michael Macht, người sẽ kế nhiệm ông Jochem Heizmann trở thành giám đốc sản xuất của VW. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10 năm nay.

 

Ông Muller đã từng là giám đốc sản phẩm của Audi trong suốt 4 năm, trước khi đầu quân cho VW vào năm 2007. Trong khi đó, ông Macht, 49 tuổi, có hơn 10 năm điều hành hoạt động sản xuất của Porsche trước khi được thăng chức lên CEO vào mùa hè năm ngoái, sau khi CEO Wendelin Wiedeking rời bỏ công ty. Ông Wiedeking từ chức sau khi kế hoạch thâu tóm VW của Porsche sụp đổ.

 

CEO Martin Winterkorn của VW hiện kiêm luôn vị trí CEO của Porsche Automobile Holding SE, công ty sở hữu hãng Porsche. Tháng 12 năm ngoái, VW đã nắm quyền kiểm soát 49,9 % cổ phần Porsche. Quá trình sáp nhập hai thương hiệu dự kiến hoàn tất vào năm 2011, khi đó sẽ đưa VW trở thành thương hiệu lớn thứ 10 thế giới.

 

Phạm Vũ

Theo Automotive News