Philippines đứng đầu Đông Nam Á về doanh số bán xe trong 5 tháng

Liên đoàn ôtô thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AAF) cho biết, trong năm tháng đầu năm nay, Philippines đã đạt được sự tăng trưởng nhanh nhất về doanh số bán xe hơi trong khu vực Đông Nam Á do nhu cầu mạnh mẽ và sức mua gia tăng của người dân nước này.

Ảnh minh họa (Nguồn:
AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dữ liệu từ AAF cho thấy, doanh số bán xe của Philippines từ tháng Một đến tháng Năm năm nay đạt hơn 89.300 chiếc, tănŧ 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất trong khu vực, trên cả Việt Nam (19,6%), Singapore (18,7%), Indonesia (6,8%) và Malaysia (5,7%).

Trong khi đó, doanh số bán xe tại các nước ASEAN khác như Thái Lan và Brunei lại giảm so vớũ cùng kỳ năm trước, giảm 42,2% và 0,4% tương ứng, kéo theo tổng lượng xe bán ra trong khu vực ASEAN giảm 12,7%, chỉ đạt hơn 1,3 triệu chiếc.

Trong phân khúc xe gắn máy và tay ga, Philippines cũng đạt tỷ lệ tăng cao nhất trong năm Ŵháng đầu năm nay, bán được gần 321.400 xe, tăng 13,3% so với năm tháng đầu năm 2013, tiếp theo là Indonesia với tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,6%.

Trong khi đó, Singapore, Thái Lan và Malaysia có doanh số bán hàng sụt giảm -26,5%, -20,8%Ġvà -17,3%, tương ứng.

Về xe hơi và xe tải, Philippines đứng thứ hai trong khu vực về doanh số bán xe (tăng 14,3%), xếp sau Việt Nam (31%), nhưng trên Indonesia (13,6%), Malaysia (8,3%) và Thái Lan (-29,5%).

AAF ţho biết Liên đoàn đang tìm các biện pháp thúc đẩy hội nhập thị trường ôtô, tăng cường hợp tác và đầu tư trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Kim Dung

TTXVN