''Phạt nguội'' - hiệu quả rất rõ ràng

Giải pháp này đã rõ tính hiệu quả và được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự giao thông trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, nhất là trong dịp cuối năm.

Sau hơn 1 tuần ra quân (từ ngày 15 đến ngày 22-12) triển khai thực hiện dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến phố đối với xe ô tô, tình trạng vi phạm giảm đáng kể.

Giải pháp này đã rõ tính hiệu quả và được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự giao thông trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, nhất là trong dịp cuối năm.

Phạt nguội - hiệu quả rất rõ ràng - 1


Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) dán thông báo "phạt nguội" lên một xe ô tô vi phạm lỗi dừng, đỗ sai quy định tại quận Đống Đa.

Vi phạm đã giảm

Anh Hoàng Ngọc Hà (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), lái xe tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trước sự ra quân quyết liệt của Cảnh sát giao thông Hà Nội, những ngày qua, tình trạng nhiều lái xe đỗ ô tô ở nơi không được phép đỗ rồi đi ăn sáng, uống cà phê có dấu hiệu giảm. Còn chị Văn Thị Xuân (huyện Hoài Đức) chủ ô tô biển kiểm soát 29A-323.26, vi phạm lỗi dừng, đỗ trên phố Bà Triệu cho biết, rất ủng hộ cách làm công khai, minh bạch của Công an thành phố vì tạo công bằng cho mọi người.

Theo Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) Trần Trung Tuyển, mẫu "phạt nguội" in trên nền vàng dễ nhận biết, chịu được tác động của mưa nắng. Các phiếu thông báo có đủ nội dung, thời gian, địa điểm vi phạm kèm xác nhận của lực lượng chức năng, người làm chứng cũng như địa điểm, thời gian tài xế cần tới cơ quan chức năng để nộp phạt nên thuận tiện cho người vi phạm.

Ghi nhận trong 1 tuần đầu ra quân thực hiện dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến đường nội thành Hà Nội, tình trạng vi phạm đã giảm. Trung tá Đỗ Quang Hiển, Phó Trưởng Công an phường Cát Linh (quận Đống Đa) nhận xét, những "điểm đen" về dừng, đỗ xe trên hè phố như ngã ba Giảng Võ - Trần Huy Liệu, đầu phố Cát Linh đã được khắc phục.

Thiếu tá Nguyễn Quang Thành, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trước khi dán thông báo, Cảnh sát giao thông sẽ ghi hình hiện trạng phương tiện, sau đó mới tiến hành các bước xử lý. Việc ghi hình bảo đảm ghi nhận địa điểm, thời gian, biển số xe; lưu giữ hình ảnh xung quanh, bên trong xe thể hiện người vi phạm không ngồi trên xe, không có mặt khi Cảnh sát giao thông gọi loa thông báo, dán phiếu phạt…

Theo Trung tá Nguyễn Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), sau vài ngày ra quân, chỉ còn khá ít trường hợp phải dán thông báo "phạt nguội" vì người dân đã có ý thức hơn. "Tại những điểm thường xuyên xảy ra vi phạm như cổng Bệnh viện Bạch Mai, phố Bà Triệu, Hoa Lư, Đại Cồ Việt… giờ chỉ cần xe tuần tra của công an nhắc nhở là các lái xe đã chủ động hợp tác", Trung tá Nguyễn Văn Công nói.

Thêm giải pháp có hiệu quả lâu dài

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền giải quyết tai nạn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) thông tin, với những trường hợp có dán "phạt nguội", nếu sau 2 ngày chủ xe không đến làm việc, Cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo đến tất cả đội quản lý địa bàn để phát hiện, xử lý khi phương tiện lưu thông. Nhờ tuyên truyền tốt, kể từ khi ra quân (ngày 15-12) đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 304 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định, trong đó chỉ phải dán thông báo "phạt nguội" 11 trường hợp; 225 trường hợp còn lại đều được lập biên bản tại chỗ.

Tổng kết 1 tuần thực hiện dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ xe sai quy định, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đánh giá, hình thức "phạt nguội" thể hiện rõ tính khả thi và văn minh. "Việc này giúp người vi phạm có nhận thức tốt hơn khi tham gia giao thông, cán bộ, chiến sĩ cũng thuận lợi trong thực thi công vụ. Thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai các biện pháp quyết liệt hơn, ngăn chặn tình trạng lái xe che biển kiểm soát, hoặc thay đổi biển kiểm soát để tránh "phạt nguội"", Đại tá Dương Đức Hải nói.

Tuy nhiên, vấn đề dư luận quan tâm là làm sao để hình thức dán thông báo "phạt nguội" này mang lại hiệu quả lâu dài, góp phần giữ trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho hay, đội đã đề xuất khi phát hiện phương tiện che biển, có dấu hiệu thay đổi như thêm vào các nét để số 0 thành số 8, số 6 thành số 8, số 3 thành số 8… nhằm tránh "phạt nguội" sẽ lập tức thông báo các đội cảnh sát giao thông địa bàn dừng xe để xử lý ngay vi phạm.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đánh giá, việc dừng, đỗ phương tiện sai quy định gây ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Việc áp dụng dán thông báo "phạt nguội" trên kính xe sẽ thuận tiện cho cả Cảnh sát giao thông và người vi phạm, nhất là trong dịp gần Tết, phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Sau một thời gian triển khai, Cục sẽ tổng kết, đánh giá, nghiên cứu cách thức thu thập chứng cứ, đề xuất biện pháp để xử lý hiệu quả hơn.