Ô tô Thái Lan áp đảo thị trường xe nhập

(Dân trí) - Kết thúc 4 tháng đầu năm nay, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan vào Việt Nam cao gấp đôi từ Hàn Quốc và Trung Quốc, đạt hơn 10.000 chiếc.


(Ảnh: Việt Hưng)

(Ảnh: Việt Hưng)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4 vừa qua tăng gần 10% lên 9.397 chiếc, tương đương kim ngạch gần 251,2 triệu USD, tăng 20,6%.

Tuy nhiên, luỹ kế 4 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đã giảm 16,7% về lượng và 16,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 20.054 chiếc và kim ngạch 732,6 triệu USD.

Dự báo trong các tháng tới đây, số lượng ôtô nhập khẩu sẽ tăng trưởng với mức cao để tránh thời điểm thuế TIêu thụ Đặc biệt mới dành cho ôtô dung tích lớn sẽ tăng mạnh.

Về nguồn gốc xuất xứ, trong tháng 4 vừa qua, xe từ Thái Lan tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô nhập khẩu Việt Nam, với 2.355 xe; kế đến là Trung Quốc - 2.016 xe, Hàn Quốc - 1.818 xe, và Nhật Bản - 869 xe...

Tuy nhiên, nếu xét về giá trị, nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc dẫn đầu trong tháng 4 vừa qua - 75,8 triệu USD, do chủ yếu là xe tải, giá trị lớn, trong khi từ Thái Lan chủ yếu là xe du lịch.

Tổng hợp 4 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu ô tô từ Thái Lan dẫn đầu cả về số lượng và giá trị, đạt 10.155 xe, tương đương kim ngạch 182,87 triệu USD; kế đến là Hàn Quốc (5.369 xe, 89,77 triệu USD) và Trung Quốc (4.216 xe, 162,36 triệu USD)...

Cùng kỳ, nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô vào Việt Nam đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD, tăng 22% so với năm ngoái.

Nhật Minh

Ô tô Thái Lan áp đảo thị trường xe nhập - 2
Ô tô Thái Lan áp đảo thị trường xe nhập - 3
Ô tô Thái Lan áp đảo thị trường xe nhập - 4