Ô tô "phóng như bay" qua ngã tư, đâm tử vong người đi xe máy

Thanh Tùng

(Dân trí) - Chiếc ô tô con di chuyển với tốc độ cao khi đi qua ngã tư, đâm trực diện người đàn ông đi xe máy khiến người này tử vong tại chỗ.

Chiều 2/2, tin từ Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 10h05 ngày 2/2, ô tô mang biển kiểm soát 36A-386.59, do tài xế Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1992, trú tại phố 2, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên đại lộ Hùng Vương. Khi đến ngã tư đại lộ Hùng Vương, đoạn giao nhau với đường Võ Chí Công và đường Hoàng Hoa Thám, thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa đã đâm trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát 36B4-455.03, do ông Mai Ngọc Tám (sinh năm 1956, trú tại phố Xuân Minh, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) điều khiển.

Ô tô phóng như bay qua ngã tư, đâm tử vong người đi xe máy - 1

Cảnh ô tô con lao với tốc độ nhanh tông xe máy khiến một người tử vong (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).

Cú tông mạnh khiến ông Mai Ngọc Tám tử vong tại chỗ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân do Nguyễn Văn Việt điều khiển ô tô 36A-386.59 không chú ý quan sát và không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi đến đường giao nhau.

Ô tô phóng như bay qua ngã tư, đâm tử vong người đi xe máy - 2

Ô tô con bị hư hỏng phần đầu sau vụ tai nạn giao thông (Ảnh mạng xã hội facebook).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Điều 24 Luật Giao thông đường bộ 2008, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

- Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.