Ngồi tù vì tự khoe “thành tích” chạy mô-tô tốc độ 246km/h trên Internet

(Dân trí) - Một người đàn ông sống tại thành phố Plymouth (Anh) đã bị cảnh sát bắt giữ và tòa án tuyên phạt 8 tháng tù vì tự đăng tải một đoạn clip lái mô-tô với vận tốc lên đến 246km/h.

Ashley Dixon, 24 tuổi, đã tham gia buổi chạy thử nghiệm 2 loại xe mô-tô là Honda Fireblade và BMW S1000RR. Quá hứng thú khi được cầm cương “mãnh thú”, Dixon đã không ngần ngại thử nghiệm tốc độ của 2 chiếc mô-tô này trên một con đường ở ngoại ô thành phố Plymouth.

Dixon cũng không quên sử dụng camera gắn trên mũ bảo hiểm của mình để ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm, sau đó đăng tải clip ghi được trên trang Youtube để “khoe” với các biker yêu thích tốc độ khác.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như trong đoạn clip được Dixon đăng tải có thời điểm anh lái xe với tốc độ lên đến 246km/h (153 dặm/giờ), vượt xa tốc độ tối đa cho phép trên tuyến đường mà Dixon đang đi.

Thậm chí có những thời điểm Dixon đi qua tuyến đường giao nhau mà không hề phanh, giảm tốc hay nhường đường.

Cảnh sát thành phố Plymouth sau đó đã lần ra danh tính của Dixon thông qua đoạn clip. Dixon sau đó đã thừa nhận hành vi của mình, khiến thẩm phán Francis Gilbert đã tuyên án Dixon 8 tháng tù giam, đồng thời tước bằng lái của anh trong 2 năm.

“Thật thần kỳ khi không có ai bị thương hoặc tử vong trong vụ việc, bao gồm cả Dixon”, thẩm phán Francis Gilbert cho biết.

Trong khi đó, công tố viên James Taghdissian chỉ biết thốt lên: “Anh ta lái xe như một người mất trí”.

Xem lại đoạn clip lái xe khiến Dixon phải ngồi tù:

Ngồi tù vì tự khoe “thành tích” chạy mô tô tốc độ 246km/h trên Internet

 

T.Thủy
Theo Telegraph

xe-a4523