Ngành công nghiệp ô tô Mỹ có thể sụp đổ chỉ trong một tuần

(Dân trí) - Toàn bộ ngành công nghiệp ô tô Mỹ có nguy cơ sụp đổ nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện đúng lời đe doạ đóng cửa biên giới Mỹ - Mexico.

Ngành công nghiệp ô tô Mỹ có thể sụp đổ chỉ trong một tuần - 1

Theo bà Kristin Dziczek, phó chủ tịch phụ trách công nghiệp, lao động và kinh tế của Trung tâm Nghiên cứu Ô tô Mỹ, gần 16% phụ tùng ô tô tại Mỹ có xuất xứ từ Mexico. Như vậy có nghĩa là hầu hết xe sản xuất tại Mỹ sử dụng phụ tùng Mexico và nền công nghiệp ô tô Mỹ có thể sẽ sụp đổ chỉ trong vòng một tuần nếu bị cắt nguồn cung.

Ngành công nghiệp ô tô Mỹ nhập khẩu 59,4 tỉ USD phụ tùng từ Mexico, trong khi xuất khẩu ô tô chỉ đạt 32,5 tỉ USD. Việc đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico, do đó, có thể cũng gây tổn hại cho hoạt động tại Mexico của các doanh nghiệp Mỹ.

Trong một thông báo, chủ tịch Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ, ông Matt Blunt cho biết việc đóng cửa biên giới sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Mỹ.

“Bất cứ việc gì làm gián đoạn hoạt động thương mại ở biên giới đều gây hại cho nền kinh tế Mỹ, và đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô. Tiếp cận thị trường Mexico và thâm nhập khu vực Bắc Mỹ là việc rất quan trọng với các doanh nghiệp tại Mỹ,” ông nói.

Bộ phận siết dây điện là một trong số các phụ tùng ô tô quan trọng nhất mà Mỹ nhập khẩu từ Mexico. Theo bà Dziczek, gần 70% bộ siết dây điện dùng cho ô tô lắp ráp tại Mỹ có xuất xứ từ Mexico. Không có bộ phận này thì không thể lắp ráp ô tô được.

Tổng thống Trump doạ sẽ đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp. Theo trang NPR, gần đây ông cũng đã thừa nhận rằng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ.

“Chắc chắn rồi, sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Nhưng tôi thấy an ninh mới là vấn đề quan trọng nhất. Chúng ta sẽ có một biên giới kiên giới hoặc sẽ phải đóng cửa biên giới,” ông Trump nói.

Nhật Minh
Theo Carscoops