Năm 2009, Việt Nam nhập khẩu gần 80.000 xe ô tô

(Dân trí) - 11 tháng đầu năm 2009 đã có khoảng 69.300 chiếc ô tô được nhập về Việt Nam, với tổng kim ngạch đạt 1,073 tỷ USD. Theo dự báo, thị trường ô tô có thêm khoảng 7.000 xe ngoại nhập, với kim ngạch 98 triệu USD trong tháng 12 này.

 
Năm 2009, Việt Nam nhập khẩu gần 80.000 xe ô tô  - 1
(Ảnh: Việt Hưng)
 
Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/12, có tới 11.500 chiếc ô tô được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11 vừa qua, cao hơn 2.500 chiếc so với con số dự báo 9.000 đưa ra hồi cuối tháng 11, đạt tổng kim ngạch 159 triệu USD.

So với tháng 10, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 11 chỉ tăng 9 triệu USD, nhưng số lượng xe tăng tới 1.800 chiếc. Điều này cho thấy, xu hướng nhập khẩu xe nhỏ giá trị thấp ngày càng phổ biến.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2009 đã có khoảng 69.300 chiếc ô tô được nhập về Việt Nam, với tổng kim ngạch 1,073 tỷ USD.

Cũng theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong tháng 12 này, thị trường ô tô Việt Nam có thêm khoảng 7.000 chiếc xe ngoại nhập, đạt kim ngạch nhập khẩu 98 triệu USD. Nếu ước tính của Tổng cục Thống kê sát với thực tế thì tính chung cả năm 2009, có trên dưới 76.300 chiếc ô tô mới - cũ nguyên chiếc các loại được nhập khẩu về Việt Nam, với tổng kim ngạch đạt 1,171 tỷ USD. Như vậy, so với con số 50.400 chiếc và kim ngạch 1,034 tỷ USD của năm 2008 thì lượng ô tô nhập khẩu tăng tới 50% và kim ngạch tăng 13%.

Tỷ trọng xe nhập khẩu ngày càng tăng và đang trở thành đối trọng với xe sản xuất lắp ráp trong nước. Năm 2008 có 50.400 chiếc ôtô nhập khẩu so với 110.100 chiếc lắp ráp trong nước (xe nhập bằng 45% xe trong nước ), đến năm 2009 đã có 76.300 chiếc nhập khẩu so với khoảng 116.000 chiếc (chiếm 66%). Nếu so với dung lượng toàn thị trường, lượng xe nhập năm 2008 chỉ chiếm 31% thì năm 2009 chiếm tới 40%.

An Hạ