Lamborghini đạt doanh số kỷ lục trong năm 2014

(Dân trí) - Lamborghini đã kết thúc năm 2014 cực kỳ ấn tượng, với doanh số đạt mức kỷ lục hơn 2.500 xe, tăng 19% so với năm 2013.

Lamborghini đạt doanh số kỷ lục trong năm 2014

Cụ thể, trong năm 2014 vừa qua, Lamborghini đã bán được 2.530 xe, tăng 19% so với mức 2.121 chiếc của năm 2013.

Lamborghini hiện có khoảng 130 đại lý ở 48 nước và vùng lãnh thổ, tập trung nhiều nhất ở ba khu vực: EMEA (bao gồm Châu Âu, Trung Đông, châu Phi), Mỹ, và châu Á - Thái Bình Dương; mỗi khu vực chiếm gần 1/3 doanh số toàn cầu.

Chủ tịch kiêm CEO của Lamborghini - ông Stephan Winkelmann cho biết: “Doanh số của chúng tôi ở tất cả các khu vực thị trường lớn đều tăng. Thị trường lớn nhất của Lamborghini là Mỹ và Trung Quốc; tiếp đến là Trung Đông, Anh, Nhật Bản và Đức”.

Doanh số bán hàng trên có được do sự đóng góp khá đồng đều của 2 dòng xe là Huracan LP 610-4 với động cơ 10 xi-lanh (1.137 chiếc) và Aventador LP 700-4 cả bản Coupé và Roadster (1.128 chiếc - tăng 13% so với năm 2013). Dòng Lamborghini Gallardo đạt doanh số 265 chiếc cuối cùng và "nhường sân" cho mẫu xe kế nhiệm là Huracan (ảnh trên) trong năm 2014.

1.137 chiếc Huracan mà Lamborghini giao cho khách hàng trong năm vừa qua chỉ là một phần trong tổng đơn hàng hơn 3.300 chiếc mà khách đã đặt mua tính đến hết năm 2014 (số còn lại sẽ được giao tiếp trong năm nay).

Quỳnh Thư

Theo Carscoops

Lamborghini đạt doanh số kỷ lục trong năm 2014
 
Lamborghini đạt doanh số kỷ lục trong năm 2014