Koenigsegg hủy thỏa thuận mua thương hiệu Saab

(Dân trí) - General Motors (GM) vừa thông báo rằng kế hoạch bán thương hiệu Saab của tập đoàn cho nhà sản xuất ô tô thể thao Thụy Điển Koenigsegg đã bị hủy.

 
Koenigsegg hủy thỏa thuận mua thương hiệu Saab  - 1
 
Lý do không phải GM còn lưu luyến Saab như trong trường hợp Opel mà là vì Koenigsegg rút lui. Quyết định này của Koenigsegg cũng giống như Penske đã làm với Saturn.

 

“Hiển nhiên là chúng tôi rất thất vọng trước quyết định không mua Saab của đối tác,” chủ tịch kiêm CEO Fritz Henderson của GM nói.

 

“Nhiều  người đã làm việc không mệt mỏi trong suốt mấy tháng qua để lập một kế hoạch bền vững cho Saab bằng cách bán thương hiệu này cho Koenigsegg Group AB. Với sự thay đổi đột ngột này, chúng tôi trong những ngày tới sẽ phải đánh giá lại tình tình, sau đó sẽ đưa ra ý kiến về các bước tiếp theo vào tuần sau,” ông Henderson cho biết.

 

Hồi tháng 9, Koenigsegg Group AB đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn công nghiệp ô tô Bắc Kinh (BAIC) để khai thác cơ hội tại thị trường Trung Quốc và nước ngoài cho các sản phẩm của cả Saab và BAIC.

 

Koenigsegg hiện chưa có công bố chính thức về việc hủy kế hoạch mua Saab.

 

Nhật Minh

Theo Carscoop