Không có dự án hợp tác Ford-Toyota

(Dân trí) – Tổng Giám đốc Ford, Alan Mulally, tháng trước đã đến Nhật Bản gặp lãnh đạo Toyota chỉ để thể hiện việc ông đánh giá cao tập đoàn Nhật Bản này chứ không phải để thảo luận về khả năng hợp tác. Đích thân Alan Mulally đã lên tiếng về sự vụ này.

Thông tin về việc Tổng Giám đốc Toyota Motor, ông Fujio Cho, có một buổi gặp mặt với ông Alan Mulally (theo lời đề nghị từ phía Ford) đã khiến các nhà đầu tư hy vọng về một liên minh tiềm năng. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Ford đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn này.

 

Mulally cho biết ông ngưỡng mộ Toyota về quy trình sản xuất và chiến lược phát triển sản phẩm, nhưng năm ngoái ông đã hủy đơn đặt mua một chiếc Lexus, mác xe hạng sang của Toyota Motor, chỉ vì ông đã được chọn vào vị trí lãnh đạo Ford. Trước đó, Mulally đã có 37 năm đầu quân cho hãng máy bay Boeing.

 

“Toyota là cỗ máy tốt nhất thế giới, hệ thống sản xuất tốt nhất thế giới. Vì thế, chúng tôi đến để học hỏi kinh nghiệm của nhà lãnh đạo. Tôi thật sự muốn thiết lập mối quan hệ với tất cả các nhà sản xuất ô tô (…) Các phương pháp sản xuất, cùng với công nghệ an toàn, sự tiết kiệm nhiên liệu và các vấn đề về môi trường là những chủ đề mà tất cả các nhà sản xuất ô tô thường trao đổi cùng nhau. Chúng tôi có rất nhiều thứ để chia sẻ vì chúng tôi làm việc trong cùng một lĩnh vực”, ông nói.

 

Năm 2006, Ford đã bảo vệ thành công vị trí thứ 2 về doanh số trên thị trường Mỹ. Toyota đứng ngay kế tiếp.

 

Ông Mulally cho biết Ford đang cố gắng lấy lại phong độ vào năm 2009, không chỉ bằng chính sách cắt giảm nhân công và đóng cửa nhà máy, mà còn bằng việc khẩn trương tung ra các sản phẩm mới.

 

Mục tiêu của Ford tại thị trường Bắc Mỹ là vào năm 2010, tất cả xe Ford, Lincoln và Mercury đều là xe hoàn toàn mới hoặc thiết kế lại. Một mục tiêu khác mà Ford phấn đấu đạt được vào năm 2010 hoặc sau đó một chút là theo kịp Mazda về năng suất. Ford hiện đang nắm giữ 1/3 cổ phần của Mazda.

 

Nhật Minh

Theo Business Week