Interpol truy tìm 5 cựu lãnh đạo Volkswagen

(Dân trí) - Mỹ đã ký lệnh bắt giữ quốc tế đối với 5 cựu lãnh đạo Volkswagen do có liên quan đến vụ bê bối gian lận khí thải - Dieselgate.

Interpol truy tìm 5 cựu lãnh đạo Volkswagen - 1

Theo trang Sueddeutsche Zeitung của Đức, 5 cựu lãnh đạo Volkswagen, cùng với hai lãnh đạo làm dưới thời cựu CEO Martin Winterkorn, với cáo buộc gian lận và vi phạm các quy định môi trường của Mỹ.

Lệnh bắt được đưa ra sau khi cựu giám đốc Volkswagen - ông Oliver Schmidt bị bắt hồi tháng 2 ở Miami, khi ông này đang chuẩn bị bay sang Đức.

Ông Schmidt hiện đang chờ xét xử tại Mỹ sau khi yêu cầu đóng tiền bảo lãnh tại ngoại bị từ chối.

Lý do chính thức của lệnh bắt ông Schmidt là tạo điều kiện cho việc vi phạm quy định môi trường của Mỹ.

Tuy nhiên, khó có chuyện cơ quan chức năng Đức cho dẫn độ 5 vị lãnh đạo này về Mỹ để xét xử, vì công dân Đức chỉ có thể bị dẫn độ sang một nước EU khác hoặc ra toà án quốc tế.

Nhật Minh

Theo Reuters/Sueddeutsche Zeitung