Hoàng tử Ả-rập kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe

(Dân trí) - Ả-rập Saudi hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái ô tô. Tuy nhiên, mới đây, một hoàng tử của nước này đã thể hiện quan điểm ủng hộ quyền lái xe của phụ nữ.

Hoàng tử Ả-rập kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe - 1

Cụ thể, hôm 30/11, Hoàng tử Al-Waleed bin Talal đã chia sẻ trên Twitter rằng: "Hãy dừng tranh cãi! Đã đến lúc để cho phụ nữ được lái xe". Tài khoảng Twitter của Hoàng từ có khoảng 5,4 triệu người theo dõi.

Lập tức sau đó, văn phòng của Hoàng tử Al-Waleed đã phát ra bản thông cáo dài 4 trang nêu ra các lý do tại sao nên cho phép phụ nữ lái ô tô ở Ả-rập Saudi.

Trong đó, Hoàng tử Al-Waleed nói: “Cấm phụ nữ lái ô tô ngày nay là một vấn đề thuộc phạm vi quyền lợi, giống như quy định cấm phụ nữ đi học hay được công nhận là một cá nhân độc lập”.

Bản thông cáo cũng đề cập đến các lợi ích về mặt kinh tế, phát triển và xã hội của việc để cho phụ nữ được quyền tự do lái xe. Ông cho biết phụ nữ Ả-rập hiện nay vẫn phải lệ thuộc vào lái xe người nước ngoài hoặc sử dụng taxi; như vậy rất tốt kém.

Theo trang Aljazeera, mỗi năm Ả-rập Saudi tốn hàng tỷ USD chi trả cho các tài xế nước ngoài.

Al-Waleed là cháu của vua Adbul-Aziz, vị vua đầu tiên của Ả-rập Saudi. Gia đình hoàng gia Ả-rập này kiểm soát phần lớn trong tổng số trữ lượng 267 tỉ thùng dầu của đất nước. 61 tuổi, Hoàng tử Al-Waleed đứng thứ 41 trong số những người giàu nhất hành tinh theo danh sách tỉ phú Forbes công bố năm 2016. Dù không nắm giữ chức vụ gì chính thức trong chính quyền, nhưng Hoàng tử Al-Waleed có ảnh hưởng rất lớn vì nắm giữ cổ phần trong nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, việc dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ Ả-rập lái xe không dề đơn giản. Hội đồng Shura - cơ quan cố vấn cho chính phủ hoàng gia - từng bác bỏ ý tưởng này. Phó thủ tướng Mohammed bin Salman Al-Saud hồi tháng 4 cũng nói rằng ông thấy ý tưởng cho phép phụ nữ lái xe không có tính thuyết phục.

Nhật Minh

Theo Carscoops/Aljazeera

Hoàng tử Ả-rập kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe - 2
Hoàng tử Ả-rập kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe - 3
Hoàng tử Ả-rập kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe - 4