Hãng xe Anh Jaguar sắp dừng sản xuất xe xăng, tập trung làm xe điện

Nhật Minh

(Dân trí) - Trong vòng 3 năm tới, Jaguar dự kiến ra mắt 3 mẫu xe điện hoàn toàn mới, sử dụng chung nền tảng khung gầm.

Hầu hết các thương hiệu khác chọn cách từ từ chuyển đổi trong vài năm tới, thậm chí là cả chục năm, thì Jaguar xác nhận rằng hãng sẽ dừng sản xuất xe xăng trước khi giới thiệu một danh mục sản phẩm mới chỉ có xe thuần điện.

Hãng xe Anh Jaguar sắp dừng sản xuất xe xăng, tập trung làm xe điện - 1

Jaguar đã lựa chọn chiến lược dồn tổng lực làm xe điện (Ảnh minh họa: Jaguar).

Thương hiệu ô tô Anh quốc đã chuẩn bị cho bước chuyển đổi quyết liệt này trong 3 năm qua. Tại Mỹ, danh mục sản phẩm hiện tại của hãng gồm các mẫu: XF, E-Pace, F-Pace, F-Type, và I-Pace.

Theo nội dung cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với tạp chí Road & Track, ông Joe Eberhardt, chủ tịch kiêm CEO của Jaguar Land Rover Bắc Mỹ, tiết lộ rằng công ty có kế hoạch dừng sản xuất các mẫu xe hiện tại trước khi chuyển hẳn sang chỉ làm xe thuần điện.

"Đa số sản phẩm của chúng tôi sẽ bị dừng sản xuất vào tháng 6 tới, nhưng sẽ vẫn được bán trên thị trường một thời gian dài nữa", ông Eberhardt nói.

"Chúng tôi sẽ có kế hoạch sản xuất để đảm bảo có nguồn cung xe liên tục cho tới khi các mẫu xe mới ra mắt. Chúng tôi sẽ cố gắng tính toán sao cho số lượng xe đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường cho tới khi sản phẩm mới ra mắt và kế nhiệm", ông cho biết thêm. 

Vì có kế hoạch chuyển đổi danh mục sản phẩm sang xe thuần điện, Jaguar hiểu rằng doanh số sẽ giảm so với trước đây. Năm 2017, công ty có doanh số toàn cầu đạt gần 180.000 xe, nhưng có thể sẽ chỉ đạt mức khoảng 50.000 xe khi mới ra mắt bộ ba xe điện hoàn toàn mới.

Ba mẫu xe này sẽ sử dụng nền tảng khung gầm dành cho xe điện của Jaguar (JEA). Đầu tiên là một mẫu GT 4 chỗ, dự kiến ra mắt ngay trong năm nay, rồi có mặt trên thị trường trong năm 2025. Đây sẽ là mẫu xe Jaguar mạnh nhất từ trước tới nay và có phạm vi hoạt động lên tới 692km/lần sạc.

Mẫu thứ hai sẽ ra mắt vào cuối năm 2025 và mẫu thứ ba ra mắt vào năm 2026.