Hai cỗ xe đặc biệt chở Vua Charles III trong lễ đăng quang

Nhật Minh

(Dân trí) - Cỗ xe ngựa Diamond Jubilee State Coach do Australia sản xuất có nhiều trang bị tiện nghi hơn chiếc Gold State Coach nổi tiếng, có cả điều hòa.

Sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời vào năm ngoái, Thái tử Charles đã trở thành Vua Charles III, và vào hôm qua 6/5, ông chính thức đăng quang tại Tu viện Westminster ở London (Anh).

Vương quốc Anh đã trải qua nhiều đời thủ tướng, nhưng suốt từ năm 1953 đến nay mới có một lễ đăng quang của người đứng đầu hoàng gia. Do đó, đây là một sự kiện rất lớn.

Theo truyền thống từ thập niên 30 của thế kỷ 19, Vua Charles III được chở bằng xe ngựa Gold State Coach đã 260 năm tuổi. Cỗ xe này được đóng từ năm 1760, với gần như toàn bộ bề mặt màu vàng. Xe dài 8,8m và nặng hơn 3.900kg.

Hai cỗ xe đặc biệt chở Vua Charles III trong lễ đăng quang - 1

Cỗ xe ngựa kéo Gold State Coach đợi Vua Charles III ở bên ngoài Tu viện Westminster để quay về Cung điện Buckingham (Ảnh: Shutterstock).

Hai cỗ xe đặc biệt chở Vua Charles III trong lễ đăng quang - 2

Vua Charles III và Vương hậu Camilla ngồi trên chiếc Gold State Coach cho hành trình 2,1km từ Cung điện Buckingham tới Tu viện Westminster (Ảnh: Getty).

Hai cỗ xe đặc biệt chở Vua Charles III trong lễ đăng quang - 3

Chiếc Gold State Coach màu từng được Vua William IV sử dụng trong lễ đăng quang vào năm 1831 (Ảnh: AP).

Một số người từng ngồi trên cỗ xe nổi tiếng này cho biết, không gian bên trong không mấy tiện nghi. Vua William IV, trị vì từ năm 1830 đến 1837, đã mô tả việc ngồi bên trong cỗ xe này giống như ngồi trên tàu vượt biển ngày sóng to gió lớn. Trong khi đó, Vua George VI, tại vị từ năm 1936 đến 1952, nói rằng đó là một trong những hành trình kém thoải mái nhất trong đời ông, khiến ông có sáng kiến quấn cao su vào bánh trước để xe chạy êm hơn. Tuy nhiên, có vẻ như tình hình không được cải thiện nhiều, Nữ hoàng Elizabeth II khi còn sống từng nói rằng hành trình trong lễ đăng quang thật kinh khủng.

Do đó, Vua Charles III và vợ - Vương hậu Camilla sẽ dùng một cỗ xe khác khi di chuyển từ Cung điện Buckingham tới Tu viện Westminster để làm lễ đăng quang. Đó là chiếc Diamond Jubilee State Coach sở hữu ngoại hình "giản dị" hơn, nhưng có những trang bị hiện đại, như điều hòa, cửa kính điều khiển điện. Nó được đóng tại Australia vào năm 2010, vận chuyển tới Anh vào năm 2014, và lần đầu tiên được sử dụng vào ngày 6/5.

Dài 5,5m và nặng 2.750kg, chiếc Diamond Jubilee State Coach nhỏ hơn nhiều so với Gold State Coach và hiện đại, tiện nghi hơn.

Xe có khung bằng nhôm, cửa sổ điều khiển điện, có điều hòa và hệ thống treo thủy lực. 

Hai cỗ xe đặc biệt chở Vua Charles III trong lễ đăng quang - 4

Chiếc Diamond Jubilee State Coach được dùng để chở Vua Charles III và Vương hậu Camilla di chuyển từ Cung điện Buckingham tới Tu viện Westminster (Ảnh: SWNS).