Gần 7.800 chiếc Toyota bị triệu hồi tại Mỹ vì lỗi “lãng xẹt”

(Dân trí) - Một lệnh triệu hồi tại thị trường Mỹ liên quan đến 7.749 chiếc Toyota do một nhà phân phối độc lập thương hiệu này là Southeast Toyota Distributors, liên quan đến hệ thống ghế sưởi trên xe.

Gần 7.800 chiếc Toyota bị triệu hồi tại Mỹ vì lỗi “lãng xẹt” - 1

Việc triệu hồi này do Southeast Toyota Distributors - công ty kinh doanh xe độc lập với Toyota Motor tại Mỹ - thực hiện và chỉ áp dụng với các xe do chính công ty bán ra, hoàn toàn không được lưu trong hệ thống dữ liệu của cơ quản lí an toàn giao thông sở tại.

Cụ thể, gần 7.800 chiếc Toyota sẽ bị triệu hồi để kiểm tra và sửa lỗi (nếu có) ở hệ thống ghế sưởi do công ty này cung cấp cho khách hàng dưới dạng lựa chọn thêm sau khi mua xe. Cụ thể, công ty phát hiện ra rằng trong quá trình xe được sử dụng, trọng lượng của người lái có thể ép các hệ thống dây điện dùng để sưởi ghế, theo thời gian, có thể gây đoản mạch và trầm trọng hơn, có thể dẫn đến một vụ cháy.

Gần 7.800 chiếc Toyota bị triệu hồi tại Mỹ vì lỗi “lãng xẹt” - 2

Các mẫu xe được Southeast Toyota Distributors thông báo triệu hồi bao gồm: các xe Runner được sản xuất trong các năm 2005 đến 2011, Corolla phiên bản 1989 và từ 2009 đến 2010, Camry từ 1988 - 1990 và từ 2005 - 2010.

Trớ trêu là hiện công ty cung cấp hệ thống sưởi cho Southeast Toyota Distributors đã phá sản, nên công ty sẽ phải chịu toàn bộ chi phí kiểm tra, sửa chữa xe cho khách. Phương án được đưa ra là Southeast Toyota Distributors sẽ mua lại thiết bị sưởi này từ khách hàng (bằng giá khi bán), sau khi đã vô hiệu hóa kết nối với hệ thống điện.

Các mẫu xe trên đều đã có mặt tại Việt Nam, nên những chiếc có trang bị hệ thống sưởi hàng ghế trước cần được kiểm tra lại độ an toàn của hệ thống này để tránh những rắc rối xảy ra.

Như Phúc
Theo Leftlane, Autonews

Gần 7.800 chiếc Toyota bị triệu hồi tại Mỹ vì lỗi “lãng xẹt” - 3
Gần 7.800 chiếc Toyota bị triệu hồi tại Mỹ vì lỗi “lãng xẹt” - 4
Gần 7.800 chiếc Toyota bị triệu hồi tại Mỹ vì lỗi “lãng xẹt” - 5