Ford đưa 17 mẫu xe mới tới Trung Đông và Châu Phi

(Dân trí) - Ford cho biết trong vòng 24 tháng tới đây, Ford cùng Lincoln sẽ chính thức mang tới thị trường Trung Đông và Châu Phi 17 mẫu xe bao gồm cả xe mới và xe được nâng cấp. Và chắc chắn nhất sẽ là Ford Fusion mới và chiếc SUV cỡ nhỏ EcoSport.

Ông Stephen Odell , chủ tịch Ford Châu Âu - Trung Đông và Châu Phi phát biểu tại Dubai Motor Show: “Trung Đông và Châu Phi đã sẵn sang trở thành một trong những thị trường phát triển xe hơi lớn tiếp theo mà chúng tôi muốn xuất hiện, với những sản phẩm ôtô mới và xe tải”.

Ford sẽ tiến hành phát triển các đại lý bán lẻ tại hai thị trường lớn này. Doanh số bán hàng của Ford và Lincoln tại thị trường Trung Đông đã tăng hơn 60% trong 4 năm qua và Ford dự kiến tổng mức doanh số của ngành ở khu vực Trung Đông và châu Phi sẽ tăng gần 40%, đạt khoảng 5,5 triệu chiếc vào năm 2020. Trong 3 quý đầu năm nay, Ford Trung Đông ghi nhận doanh thu mạnh mẽ, doanh số tăng 20% so với cùng kì năm 2012. Sự hài lòng của khách hàng đã thúc đẩy Ford tự tin trong việc mở rộng đại lý tại thị trường này. Tổng cộng có hơn 60 đại lý mới của Ford và Lincoln tại thị trường này, mở rộng việc tiếp cận thị trường và phục vụ khách hàng ở đây

Các mẫu xe mà Ford có dự định giới thiệu tại 47 thị trường thuộc hai khu vực trên không chỉ hoàn toàn mới mà chúng còn rất lạ lẫm đối với những khu vực này và hai mẫu. Và hai mẫu xe trên là một ví dụ tiêu biểu.

Ford Ecosport

Ford Ecosport

Chiếc SUV cỡ nhỏ EcoSport , mẫu xe thể thao dựa trên nền tảng phân khúc loại B của Ford. Chiếc xe là sự kết hợp của tính năng động, hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu, mức giá hợp lý của một chiếc xe gia đình cỡ nhỏ cùng với sự linh hoạt, phong cách và rộng rãi của chiếc xe thể thao.

Mẫu xe thứ hai là Ford Fusion hoàn toàn mới, một mẫu sedan cỡ trung với nhiều tính năng hỗ trợ khá hiện đại như Hệ thống cảnh báo chuyển làn (Lane Keeping Assist), hệ thống cảnh báo điểm mù (Blind Spot Information System), hệ thống đỗ xe tự động ( Active Park Assist ), hệ thống kiểm soát hành trình (Adaptive Cruise Control ). Với nội ngoại thất bóng bẩy, chiếc xe có được rất nhiều cái nhìn thiện cảm của khách hàng.

Ford Fusion

Ford Fusion

Bên cạnh đó khách hàng tại thị trường Trung Đông và Châu Phi sẽ được chiêm ngưỡng chiếc Ford Atlas Concept - chiếc Concept của Ford nổi bật với tính năng tiết kiệm nhiên liệu, nhiều tính năng mới.

Với việc doanh thu liên tục tăng trong 4 năm vừa rồi, Trung Đông và Nam Phi sẽ là trụ sở thứ 5 trong hệ thống 4 trụ sở chính thức của Ford tại Bắc Phi và Cận Sahara. Do vậy Ford sẽ có trụ sở chính thức tại Dubai.

Ông Stephen Odell cho biết thêm: “ Trung Đông và Châu Phi là thị trường rất đa dạng với môi trường chính trị, văn hóa, kinh tế khác nhau. Để có hoạt động kinh doanh có lợi nhuận và mạnh mẽ ở khu vực này, cần tập trung và hiểu rõ thị trường, nhu cầu thực tế của khách hàng ở đây”.

Hội An
Theo The Wall Street Journal