Ford chuẩn bị chạy thử xe tự lái tại châu Âu

(Dân trí) - Bên cạnh ô tô chạy điện, xe tự lái cũng là xu hướng tương lai. Sau khi tăng gấp ba số xe Fusion Hybrid trong năm nay tại Mỹ, Ford đang chuẩn bị để bắt đầu chạy thử xe ô tô tự lái ở châu Âu vào năm 2017.

Ford chuẩn bị chạy thử xe tự lái tại châu Âu - 1

Mục tiêu của Ford là đạt cấp độ 4 theo tiêu chuẩn dành cho xe tự lái của Hiệp hội kỹ sư ô tô quốc tế - SAE, tức là chỉ còn một bước nữa là đến mức lái tự động hoàn toàn.

“Chúng tôi đã công bố các kế hoạch đưa ô tô tự lái vào đội xe cho thuê tại Mỹ vào năm 2021 và quan trọng là chúng tôi sẽ mở rộng việc thử nghiệm sang châu Âu”, Giám đốc bộ phận xe tự lái của Ford - ông Thomas Lukaszewic cho biết. “Luật giao thông của mỗi nước châu Âu là khác nhau; hệ thống tín hiệu, biển báo giao thông và tổ chức đường sá khác nhau; và ô tô có thể phải đi chung đường với xe đạp, xe máy.”

Ford tự tin cho rằng hãng hiện đang đi đầu trong lĩnh vực ô tô tự lái, kết nối và tính di động. Hãng dự kiến sẽ tung ra thị trường một mẫu xe tự lái hoàn toàn, sản xuất với số lượng lớn, vào năm 2021.

Đây là một mục tiêu không dễ thực hiện, vì không như Mỹ, đúng như chia sẻ của ông Lukaszewic, ô tô tự lái hoạt động ở châu Âu phải đáp ứng sự thay đổi về điều kiện giao thông ở từng nước.

Nhật Minh

Theo Autocar.uk

Ford chuẩn bị chạy thử xe tự lái tại châu Âu - 2
Ford chuẩn bị chạy thử xe tự lái tại châu Âu - 3
Ford chuẩn bị chạy thử xe tự lái tại châu Âu - 4