Ferrari chỉ bán cổ phiếu, không "bán mình"

(Dân trí) - Mặc dù cổ phiếu Ferrari đã được chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán New York, nhưng các nhà đầu tư sẽ vẫn không thể dùng tiền để kiểm soát hãng siêu xe Ý này dù có mua bao nhiêu cổ phiếu. Vì sao?

 

Ferrari chỉ bán cổ phiếu, không "bán mình" - 1

Để giữ quyền kiểm soát Ferrari, đại diện gia đình nhà sáng lập hãng siêu xe Ý cùng với đại diện gia tộc Agnelli nắm quyền kiểm soát Fiat - tập đoàn sở hữu thương hiệu Ferrari sẽ ký một bản thoả thuận đảm bảo rằng họ luôn nắm gần 50% quyền bỏ phiếu ở Ferrari.

Cụ thể, ông Piero - con trai của Ferrari Enzo đã cùng với ông John Elkann - chủ tịch công ty Exor của gia tộc Agnelli thoả thuận rằng những cổ đông đồng ý giữ cổ phiếu Ferrari, không bán trong ít nhất 3 năm, sẽ nhận được một số cổ phiếu đặc biệt, giúp họ có thêm quyền bỏ phiếu trong công ty; qua đó, hai gia đình sẽ nắm 48,7% quyền kiểm soát Ferrari.

Dù không phải là sự kiểm soát hoàn toàn, nhưng biện pháp này đủ giúp họ ngăn việc Ferrari bị một hoặc một nhóm nhà đầu tư thâu tóm.

Thoả thuận này chưa thực sự có ý nghĩa ở thời điểm hiện tại, vì Ferrari mới chỉ được cổ phần hoá 10%. Liên minh Fiat-Chrysler (FCA) sẽ bán thêm 80% cổ phần cho các cổ đông vào đầu năm sau, và công ty Exor của ông Elkann sẽ giữ cổ phần lớn nhất của hãng siêu xe Ý sau đợt này - khoảng 23%. Trong khi đó, ông Piero Ferrari nắm 10% cổ phần còn lại chắc chắn không khi nào có ý định đem bán vì đây là danh tiếng và tài sản của cha ông để lại.

Ferrari sau khi lên sàn đã có kế hoạch nới trần sản lượng từ mức 7.000 xe/năm hiện tại lên 9.000 xe vào năm 2019. Để bán hết số xe sản xuất thêm này, có thể năm nào Ferrari cũng sẽ ra sản phẩm mới.

Nhật Minh

Theo Bloomberg

Ferrari chỉ bán cổ phiếu, không "bán mình" - 2