1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú Elon Musk muốn "mua đứt" Twitter với giá 43 tỷ USD

Nhật Linh

(Dân trí) - Tỷ phú Elon Musk vừa đề nghị mua lại Twitter với giá 54,2 USD/cổ phiếu, tương đương khoảng 43 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk muốn mua đứt Twitter với giá 43 tỷ USD - 1

Tỷ phú Elon Musk muốn "mua đứt" Twitter với giá 43 tỷ USD (Ảnh: Reuters).

Sau hơn một tuần tiết lộ sở hữu 9,2% cổ phần tại Twitter, CEO Tesla Elon Musk lại vừa đưa ra một đề nghị gây tranh cãi là "mua đứt" Twitter với giá 54,2 USD/cổ phiếu, tương đương định giá Twitter 43 tỷ USD.

Trong một bức thư gửi Chủ tịch Twitter Bret Taylor được tiết lộ trong hồ sơ chứng khoán, người giàu nhất thế giới viết: "Tôi đã đầu tư vào Twitter vì tin tưởng nó có thể trở thành nền tảng cho tự do ngôn luận trên toàn cầu".

Ông Musk cho rằng công ty truyền thông xã hội này cần được chuyển đổi thành công ty tư nhân vì hiện nó "không thể phát triển cũng như không phục vụ" cho tự do ngôn luận.

"Do đó, tôi đề nghị mua 100% cổ phần tại Twitter với giá 54,2 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt", tỷ phú Elon Musk viết và cho rằng đó là lời đề nghị "tốt nhất và cuối cùng" của ông. "Nếu nó không được chấp nhận, tôi sẽ phải xem lại vị trí của mình với tư cách là một cổ đông", ông nhấn mạnh.

Cổ phiếu Twitter đã tăng hơn 6% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi đóng cửa ở mức 45,85 USD/cổ phiếu hôm qua.

Đáp lại lời đề nghị này, Twitter cho biết sẽ "xem xét cẩn thận". Hội đồng quản trị của Twitter sẽ họp trong 10h sáng nay (giờ Mỹ) để đánh giá giá thầu này, nguồn tin quen thuộc cho hay.

Hôm 4/4, lần đầu tiên tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ số cổ phần của mình tại gã khổng lồ truyền thông xã hội.

Cổ phiếu Twitter đã tăng đột biến trong những tuần gần đây sau khi tin tức này được công bố. Trong năm nay, cổ phiếu Twitter đã tăng 6% và tăng 18,5% kể từ đầu tháng.

Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla lại giảm 1% sau tin tức này.

Theo CNBC