Dani Pedrosa sẽ giải nghệ?

(Dân trí) - Rất có thể tay đua Dani Pedrosa của Repsol Honda Team sẽ phải sớm tuyên bố giải nghệ vì chấn thương ở cánh tay phải của anh không thể chữa trị dứt điểm. Đây là thông tin không vui chút nào với những người hâm mộ tay đua người Tây Ban Nha này.

Dani Pedrosa sẽ giải nghệ?


Dani Pedrosa sẽ giải nghệ?

Trong buổi họp báo mới đây tại chặng đua Qatar GP, Dani Pedrosa đã đưa ra một thông tin khá bất ngờ, đó là: Với tình trạng cánh tay phải như bây giờ, anh khó có thể thi đấu với 100% phong độ. Bên cạnh đó, Dani còn cho biết, hai cuộc phẫu thuật chữa trị vết thương ở cánh tay anh đã hoàn toàn thất bại. Dù có thêm một cuộc tiểu phẫu nữa, vết thương chưa chắc đã được chữa khỏi mà thậm chí còn tồi tệ hơn. Rất nhiều câu hỏi của giới truyền thông liên quan đến việc Dani có thể tiếp tục thi đấu tại chặng 2. Tuy nhiên, không có bất kỳ câu trả lời thỏa đáng được đưa ra.

Dani cho biết: “Tôi đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua để chữa trị vết thương. Tuy nhiên, nó thật không dễ dàng. Tôi không nhận được bất kỳ thông tin tích cực nào từ phía các bác sỹ. Tôi đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và đều không thành công. Tôi rất muốn công bố rộng rãi thông tin không vui này. Nhưng nó thật khó khăn. Đội đua Honda cũng đã biết điều này”.

Dani Pedrosa nói thêm về kết quả không tốt trong ngày đua chính thức tại Losail, Qatar. Được biết, trong ngày đua phân hạng Dani Pedrosa xuất sắc có được thành tích tốt thứ 2, tuy nhiên trong ngày đua chính, tay đua này chỉ cán đích thứ 6.

“Tôi biết mình không có cảm giác tốt nhất trong ngày hôm nay, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ, khi cuộc đua đã kết thúc, tôi nhận thấy rằng mình đã không thể làm hết khả năng. Tôi quyết định phải tìm phương án giải quyết cho vấn đề này. Tôi không thể tiếp tục thi đấu với tình trạng này. Bây giờ tôi phải chữa trị cánh tay của mình”.

Dani Pedrosa, năm nay 29 tuổi, anh chính thức về chơi cho Repsol Honda Team vào năm 2006, tính đến nay Dani đã mang về cho đội đua của Honda 29 chiến thắng chặng. Cả hai tay đua của Repsol Honda Team là Marquez và Pedrosa đã có chặng đua khai mạc khá tồi tệ. Trong khi Marquez thì “tự bắn vào chân mình” ngay vòng đua thứ nhất còn Dani Pedrosa có lợi thế từ vị trí xuất phát thứ 2 nhưng càng về cuối cuộc đua anh càng để nhóm đầu bỏ xa.

Tuy nhiên, việc Dani Pedrosa có thể “dừng cuộc chơi” vào lúc này có lẽ là một thông tin tốt cho Repsol Honda Team. Honda đang rất cần một tay đua có sức trẻ, có độ máu (như Marquez trong thời gian đầu tham gia MotoGP). Dani Pedrosa có lẽ đã quá già và cần được nghỉ ngơi.

Đức Phúc

Theo Crash

Dani Pedrosa sẽ giải nghệ?
 
Dani Pedrosa sẽ giải nghệ?