Kinh nghiệm lái xe từ thực tế

Đà Nẵng: Truy tìm đoàn xe ngang nhiên vượt đèn đỏ

(Dân trí) - Phòng cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng đang xác minh sự việc người dân phản ánh một đoàn xe hơn chục chiếc có môtô đi kèm thản nhiên vượt đèn đỏ hướng từ Ngô Quyền đến bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng: Truy tìm đoàn xe ngang nhiên vượt đèn đỏ

Đoạn clip do người dân cung cấp cho thấy vào ngày 6/4 vừa qua, đoàn xe hơn 10 chiếc có cả xe môtô đi kèm thản nhiên vượt đèn đỏ tại ngã tư Ngô Quyền - Chu Huy Mân.

Điều đáng nói đoàn xe này không có xe của CSGT dẫn đường, không phải là đoàn xe cứu thương hay cứu hoả đang làm nhiệm vụ nhưng vẫn không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, thản nhiên vượt đèn đỏ.

Hiện tại, theo thông tin từ phòng CSGT thành phố Đà Nẵng, các cơ quan chức năng đang trích xuất camera để tìm căn cứ xử phạt, nếu đoàn xe này vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trước đó, theo người dân phản ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội, cũng chính đoàn xe này cũng đã sử dụng đội môtô dùng còi hụ và gậy điều khiển giao thông của cảnh sát để dẹp đường, gây ảnh hưởng tới người đi đường, trong khi đây không phải là lực lượng cảnh sát giao thông có trách nhiệm và được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ.

Tại Điều 5, khoản 5 điểm a Nghị định 46/2016/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền từ 1,2 – 2 triệu đồng đối với người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ với lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra người vi phạm còn Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng

Tại Điều 6 khoản 3 điểm g, quy định mức phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Vi phạm điều khoản này sẽ bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu.

Ngoài ra, tại khoản 4 điểm c, quy đinh mức phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Như Phúc
Nguồn UB An toàn Giao thông QG