Cựu phi công Nga chế tạo ô tô... bay

(Dân trí) - Một cựu phi công Nga đã lắp thêm cánh vào chiếc ZAZ Tavria cũ của mình, và chiếc xe có thể bay cách mặt đất 3m.

Hầu hết mọi người khi nghỉ hưu sẽ dành cả ngày vào việc làm vườn, đọc sách, nghỉ ngơi hoặc chơi thể thao…, nhưng cựu phi công Nga Valery Bulgakov, 72 tuổi, không như vậy. Ông có ý tưởng làm ô tô... bay.

Cựu phi công Nga chế tạo ô tô... bay - 1
Cựu phi công Bulgakov bên trong chiếc xe bay của mình

Ông đã lắp vào chiếc xe ZAZ Tavira đời 1987 của mình 4 chiếc cánh lớn, thay 4 cửa xe và nắp capo bằng những vật liệu nhẹ hơn.

Cựu phi công Nga chế tạo ô tô... bay - 2
4 cánh được lắp vào 2 bên thân xe

Và có vẻ như ý tưởng của ông Bulgakov đã thành hiện thực. Chiếc xe của ông có thể cất cánh khi đạt tốc độ 96,5 km/h và có thể bay với khoảng cách tối đa 180m, ở độ cao... 3 mét.

Cựu phi công Nga chế tạo ô tô... bay - 3
Cửa xe và capô đã được thay thế bằng các chất liệu nhẹ hơn

Ông Bulgakov tạo nên chiếc ô tô bay này không phải để kinh doanh, mà chỉ nhằm giúp các phi công mới học cất và hạ cánh.

Cựu phi công Nga chế tạo ô tô... bay - 4
4 cánh của xe bay được thiết kế chắc chắn

Ông Bulgakov đã quyết định mang chiếc ô tô "bay" này đến Triển lãm xe hơi Autoexotics ở Moscow.

Xem video về chiếc xe bay của ông Valery Bulgakov:


Đây không phải là chiếc xe bay đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Chiếc xe đầu tiên “cất cánh” là chiếc Terrafugia Transition, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái. Chiếc xe bay này dự kiến sẽ được sản xuất đại trà như 1 máy bay hạng nhẹ vào năm 2012, với giá ước tính 194.000 USD.

Trước khi được giới thiệu chính thức, chiếc xe bay Terrafugia Transition đã được khoảng cách kỷ lục trong quá trình thử nghiệm vào năm 2009, với khoảng cách 1km.

Xem video màn bay trình diễn của Terrafugia Transition:


T.Thủy
Theo DigitalTrends/DailyMail