Có cho xe khác vượt khi xe mình đã đi đúng tốc độ cho phép?

(Dân trí) - Đường cao tốc, xe bạn đã đi tới 100km/h là tốc độ tối đa được phép đi, nhưng vẫn có xe nháy đèn xin vượt. Trường hợp này bạn có đồng ý nhường đường cho xe sau vượt qua hay không?

Những chiếc xe đầu tiên chạy trên cao tốc
Đường cao tốc ở VN thường thiết kế vận tốc tối đa cho xe du lịch là 100km/h. (ảnh minh họa)

Trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ những tình huống giao thông trên đường cao tốc, theo đó họ đã đi đến tốc độ tối đa được phép là 100km/h, nhưng vẫn có xe nháy đèn signal, còi xin vượt nhưng chủ xe trước không đồng ý.

Do không vượt được đúng đường, xe sau đã tăng tốc vượt phải và tạt đầu xe trước, tạo nên tình huống giao thông rất nguy hiểm. 

Câu chuyện cho vượt hay không cho vượt đã tạo nên 2 luồng dư luận trái ngược nhau. Còn bạn, nếu là bạn, bạn có cho xe sau vượt hay không?


Bảo Khánh

Khi đã đi tới tốc độ cho phép, nếu có xe xin vượt bạn có đồng ý cho vượt không?
Không
Ý kiến khác (gửi vào phần bình luận)
  

Bạn hãy bày tỏ quan điểm của mình cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của mình qua email:oto@dantri.com.vn hoặc gửi vào phần "Bình luận" phía dưới bài viết. Dân trí giữ quyền biên tập và xuất bản.








Lắp ráp
xe tải nhỏ tại Vinaxuki. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
 
Lắp ráp
xe tải nhỏ tại Vinaxuki. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)