Chrysler đóng cửa 4 nhà máy trong tháng 2

(Dân trí) - Chrysler LLC thông báo sẽ tạm thời đóng cửa 4 nhà máy lắp ráp ô tô của mình trong tuần tới, do doanh số ô tô tại Mỹ thấp.

 
Chrysler đóng cửa 4 nhà máy trong tháng 2 - 1
 
 
Chrysler cho biết họ sẽ đóng cửa các nhà máy ở Brampton, bang Ontario; Sterling Heights, bang Michigan; Belvidere, bang Illinois; và Detroit từ ngày 9 đến 13/2.

 

Người phát ngôn Max Gates của Chrysler cho biết nguyên nhân là tình hình kinh tế. Trong thời gian tới, có thể họ sẽ tiếp tục đóng cửa nhà máy nếu tình hình không được cải thiện. Chrysler tiến hành đánh giá tình hình sản xuất để đưa ra các kế hoạch cụ thể cho từng tuần.

 

Nhà máy Brampton sản xuất các xe Chrysler 300, Dodge Charger và Dodge Challenger. Nhà máy ở Sterling Heights sản xuất các xe Dodge Avenger và Chrysler Sebring, còn nhà máy ở Belvidere làm xe Dodge Caliber, Jeep Compass và Patriot. Nhà máy tại Detroit lắp ráp xe Dodge Viper.

 

Doanh số của Chrysler đã sụt giảm 55% trong tháng trước, và giảm 30% trong cả năm 2008.

 

Nhật Minh

Theo Detroit Free News