Chiếc Tesla Model S chạy gần 2 triệu km, thay 13 động cơ và 3 bộ pin

Nhật Minh

(Dân trí) - Sau hơn một thập kỷ trải nghiệm, chủ nhân của chiếc ô tô điện chạy nhiều nhất nhì thế giới này cho biết ông chưa từng nghĩ tới việc quay về dùng xe xăng hay diesel.

Chiếc Tesla Model S chạy gần 2 triệu km, thay 13 động cơ và 3 bộ pin - 1

Chiếc Tesla Model S chinh phục sa mạc Sahara ở mốc 1,8 triệu km (Ảnh: Watt-Energy/YouTube).

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Hansjörg von Gemmingen-Hornberg người Đức đã lái chiếc Tesla Model S đi gần 2 triệu km, tới nhiều nơi trên thế giới, chinh phục cả sa mạc Sahara ở châu Phi.

Nói về xe chạy nhiều nhất, không ít người chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới chiếc Volvo P1800 1966 mà ông Irv Gordon mua mới và lái nó đi 5,23 triệu km trước khi qua đời vào năm 2018.

Chiếc coupe của ông Irv chỉ phải bổ máy 2 lần. Trong khi đó, chiếc Tesla Model S P85 của Gemmingen-Hornberg đã thay 13 động cơ và đang dùng bộ pin thứ 4, dù tổng quãng đường đạt được chỉ khoảng hơn 1/3.

Đó không phải do Gemmingen-Hornberg lái ẩu. Ông khẳng định rằng bình thường chưa bao giờ lái xe quá 100km/h, dù sống ở Đức là nước có những tuyến đường không giới hạn tốc độ. Ông thường xuyên sạc pin trong khoảng 15-70%.

Chiếc Tesla Model S chạy gần 2 triệu km, thay 13 động cơ và 3 bộ pin - 2

Gemmingen-Hornberg cho biết ông chủ yếu dùng hệ thống sạc nhanh của Tesla vì vừa tiện vừa được miễn phí trọn đời (Ảnh: Watt-Energy/YouTube).

Việc có ý thức giữ gìn đã giúp bộ pin hiện tại trên chiếc Tesla Model S của ông chỉ bị sụt 8% sau 150.000km, cho xe phạm vi hoạt động khoảng 400km. Trước khi bị thay, bộ pin trước đã bị chai tới mức chỉ còn đủ cung cấp năng lượng cho xe chạy 260km.

Tất cả 3 lần thay pin đều được Tesla thực hiện miễn phí nhưng cũng giống như động cơ, không phải lần nào cũng là thay mới, có lần là động cơ và pin đã qua sử dụng của xe khác, được hãng sửa chữa để dùng tiếp.

Ông Gemmingen-Hornberg nói rằng Tesla chỉ thay động cơ mà không nói rõ nó gặp vấn đề gì; có những động cơ chỉ trụ được 50.000km hoặc 70.000km, nhưng có động cơ qua được 780.000km. Tuy nhiên, vì chúng được thay miễn phí và ông thường phát hiện trục trặc từ sớm nên thấy cũng không có gì phiền phức.

Chiếc Tesla Model S chạy gần 2 triệu km, thay 13 động cơ và 3 bộ pin - 3

Trang bị nội thất nguyên bản của chiếc xe còn khá tốt (Ảnh: Watt-Energy/YouTube).

Gemmingen-Hornberg không làm nghề lái taxi, mà chỉ là một người bình thường. Ông mua chiếc Model S đã qua sử dụng vào năm 2014 khi nó mới chỉ chạy 30.000km (theo công-tơ-mét) và thích lái xe rong ruổi khắp nơi. Ông được thừa kế từ cha mẹ và đã mua cổ phiếu Tesla ngay từ những ngày đầu.

Ông không chỉ lái xe quanh châu Âu mà còn tới Morocco và thậm chí là Trung Quốc (nhưng chuyển xe bằng máy bay). Hiện tại, ông vừa trở về Đức sau chuyến đi châu Phi.

Chiếc Model S không phải là xe Tesla duy nhất mà Gemmingen-Hornberg sở hữu. Ông còn có một chiếc Tesla Roadster thế hệ đầu tiên, nhưng ít đi; đến nay nó mới chạy 735.000km.

Dù kinh qua 13 động cơ và 4 bộ pin (tính cả bộ đầu tiên) mới hoàn thành được gần 2 triệu km, thua xa nhiều xe xăng, nhưng kết quả này vẫn cực kỳ ấn tượng, nhất là với một chiếc ô tô điện đời đầu.

Nói về điểm cộng của ô tô điện so với xe xăng, ông Gemmingen-Hornberg lấy ví dụ khi chạy trên sa mạc, xe xăng bị ảnh hưởng bởi cát bụi, còn xe điện thì không, vì động cơ vận hành không cần dùng không khí.

Ông nói rằng dù xe phải thay động cơ và thay pin nhưng tất cả đều được Tesla thực hiện miễn phí. Dù hiện tại không còn được thay pin miễn phí nữa, nhưng ông cho biết có thể tự chi trả chi phí này và không hề có ý định quay về với xe xăng.

Ông cho rằng mình đã mê xe điện từ thuở sơ khai và tới giờ vẫn thấy mua xe điện là một quyết định đúng đắn. Ông muốn tiếp tục dành phần đời còn lại để rong ruổi cùng chiếc Model S của mình.

Theo Watt-Energy