Cập nhật danh sách 10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2025

Nhật Minh

(Dân trí) - Theo số liệu cập nhật mới nhất, Toyota vẫn đang là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, và một cái tên đến từ Trung Quốc gây ấn tượng khi thăng hạng.

Bảng xếp hạng này do trang Focus2move tổng hợp dựa trên số liệu của Global Database theo dõi thống kê xe đăng ký tại 159 nước và vùng lãnh thổ, bao gồm tất cả các thương hiệu và các mẫu xe.

Theo đó, tính đến hết tháng 5, dẫn đầu thế giới là Tập đoàn Toyota, chiếm 12,5% thị phần, tăng 6,1%. Tính riêng ở thị trường châu Á, thị phần của Toyota đã tăng 12%, nhưng tại châu Âu, thị phần giảm 5,1%.    

Cập nhật danh sách 10 nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2025 - 1

Thống kê không theo thương hiệu mà được nhóm theo nhà sản xuất ô tô, bao gồm nhiều thương hiệu trực thuộc (Ảnh: Toyota).

Đứng thứ 2 là Tập đoàn Volkswagen, chiếm 9,7% thị phần, với thị phần ở châu Á giảm 2,8% nhưng tại châu Mỹ tăng 4,2%.

Ở vị trí thứ 3 là Hyundai-Kia, với 8,2% thị phần (+3%). Tại châu Mỹ, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc ghi nhận thị phần tăng 9,7%, còn tại châu Âu giảm 1,7%.

Liên minh Renault Nissan đứng thứ 4, với thị phần giảm 1,9%, chủ yếu là ở châu Á (-8,4%). 

Tập đoàn Stellantis đứng thứ 5 (-1,5%), với thị phần ở châu Á tăng ấn tượng 29,5%, trong khi ở châu Âu giảm 8,9%. 

General Motors (GM) đứng thứ 6 (+3%), với thị phần ở châu Âu giảm 41,3% và ở châu Mỹ tăng 6%.

Tập đoàn Ford đứng thứ 7, với thị phần giảm 0,2% trên toàn cầu, giảm 9,9% ở châu Á, nhưng tăng 1,4% ở châu Âu.

Honda Motor đứng thứ 8, với thị phần giảm 3,4%; trong đó, thị phần ở châu Á giảm 16,5%, ở châu Âu giảm 21,4%, trong khi ở châu Mỹ tăng 15,4%. 

Đáng chú ý, ở vị trí thứ 9 là Tập đoàn Geely đến từ Trung Quốc, với thị phần tăng 34,8%, tiến 2 bậc trong bảng xếp hạng, là một trong những nhà sản xuất ô tô có kết quả kinh doanh tốt nhất. 

Chốt bảng là Suzuki, tụt 1 bậc, với thị phần giảm 1,4%, chủ yếu là ở châu Âu.   

Theo Focus2move