Ấn tượng Motorshow Singapore 2006

(Dân trí) - Với sự xuất hiện của những ngôi sao lớn như Ferrari 599 GTB, Lamborghini Murcierlago LP640, tay lái cự phách của Subaru Russ Swift hay nét chấm phá hừng hực hơi thở cuộc sống của dàn người mẫu Nissan, triển lãm ô tô Singapore 2006 đã để lại cho nguời xem những ấn tượng khó phai.

Đầu tiên phải kể đến Ferrari 599 GTB Fiorano, xuất hiện lần đầu tại triển lãm ô tô Geneva đầu năm nay, mẫu xe này được thiết kế để thay thế mẫu 575M Maranello. Ferrari 599 GTB được trang bị động cơ V12 5999cc công suất 620 mã lực như trên chiếc xe danh giá Ferrari Enzo.

 

Ấn tượng Motorshow Singapore 2006 - 1
Ferrari 599 GTB Fiorano 

 

Tuy 2 mà 1, đó là đại diện thứ 2 của nước Ý, Maserati, cũng 1 thương hiệu thuộc Fiat. Maserati góp mặt tại triển lãm với mẫu Maserati Quattroporte Sport GT. Cùng đứng dưới mái nhà chung Fiat nên mẫu xe này sử dụng động cơ V8 4.2 của Ferrari với công suất 400 mã lực.

 

Ấn tượng Motorshow Singapore 2006 - 2
Maserati Quattroporte Sport GT 

 

Lamborghini tham dự Singapore 2006 với cả dàn Murcierlago, Galardo, trong đó nổi bật là chiếc Murcierlago LP640 sơn màu rằn ri như những phi cơ chiến đấu trong Thế chiến II. Động cơ V12, dung tích 6,5l, công suất 640 mã lực cho phép Murcierlago LP640 tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong có 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km/h.

 

Ấn tượng Motorshow Singapore 2006 - 3
 Murcierlago LP640

 

Nhà sản xuất Mitsuoka của Nhật Bản cũng gây ấn tượng mạnh với mẫu xe có tên rất phức tạp và khó nhớ: Mitsuoka Orochi Nude Top Roadster. Mitsuoka Orochi concept được phát triển từ mẫu Honda NSX ra mắt lần đầu năm 2001. Đến tháng 10/2006, Mitsuoka chính thức cho ra mắt Orochi phiên bản thương mại hóa được trang bị động cơ Toyota 3MZ-FE V6, dung tích 3,3l, công suất 230 mã lực, như động cơ của Camry 2006 hay Lexus 330. Với mức giá 89 ngàn USD,  Mitsuoka Orochi không phải là mẫu xe quá xa vời với chúng ta, tuy nhiên, với số lượng hạn chế chỉ 400 chiếc trong vòng 4 năm tới, bạn sẽ phải xếp hàng ngay từ bây giờ nếu muốn sở hữu chiếc xe kiều diễm này.

 

Ấn tượng Motorshow Singapore 2006 - 4

  Mitsuoka Orochi Nude Top Roadster

 

Lexus không che dấu ý định chen chân vào “chiếu trên” với các anh hào khi ra thông cáo báo chí lại so sánh Lexus LF-A với Aston Martin DB9, Mercedes Benz SL55 AMG, Ferrari F430…Có vẻ logic nếu Toyota thương mại hóa mẫu xe này, bởi lẽ, Toyota đã đổ cả núi tiền vào đua xe F1 nhưng chưa có mẫu xe thể thao nào cho “tử tế” (Supra hay Celica chỉ là xe phổ thông) để tận dụng những công nghệ đỉnh cao của F1. Theo Toyota thì Lexus LF-A sẽ được trang bị động cơ V8, dung tích dưới 5.0 cho công suất trên 500 mã lực, tốc độ cực đại trên 320 km/h.. Lãnh địa động cơ có tỷ lệ 1000cc dung tích động cơ cho trên 100 mã lực này từ trước tới nay chỉ có BMW xưng hùng xưng bá, nên những thông số rất ấn tượng này có thể hiểu là thông điệp thách thức của Lexus với BMW.  

 

Ấn tượng Motorshow Singapore 2006 - 5

 Lexus LF-A

 

Một số độc giả sẽ phải tự hỏi (với chút đố kỵ): “Tại sao mấy cô người mẫu xinh đẹp này lại đắc chí làm vậy với một ông già phong độ kém…mình thế nhỉ?” Có thể các quý ông sẽ không thỏa mãn với câu trả lời: “Vì đó là Russ Swift”…

 

Ấn tượng Motorshow Singapore 2006 - 6

Tay đua cự phách Russ Swift (giữa)

 

…tuy nhiên, những điều mà tay lái biểu diễn cự phách dưới sắc áo Subaru này thể hiện sẽ khiến đa phần cánh đàn ông chúng ta sẽ phải “độ lượng” và tỏ ra không hứng thú với việc được các người đẹp vây quanh như là phần thưởng cho lòng dũng cảm: Lái xe ô tô chỉ với 2 bánh tiếp đất!

 

Ấn tượng Motorshow Singapore 2006 - 7

Russ Swift biểu diễn đi xe bằng... 2 bánh

 

Và ấn tượng cuối cùng, chắc hẳn độc giả cũng sẽ không phản đối, đó là dàn mẫu nóng bỏng của Nissan.

Ấn tượng Motorshow Singapore 2006 - 8

 

Ấn tượng Motorshow Singapore 2006 - 9


Ấn tượng Motorshow Singapore 2006 - 10

 

Triển lãm ô tô Singapore 2006 đã khép lại vào ngày 19/11 vừa qua.

 

Kar

Ảnh do Eskimot09 của Otofun.com

& Fumro_Canon của VNPhoto.net cung cấp