7,4 tỷ USD: Cerberus nắm quyền kiểm soát Chrysler

(Dân trí) - Theo thông cáo báo chí của DaimlerChrysler về việc <a href="http://dantri.com.vn/otoxemay/2007/1/179039.vip">bán Chrysler</a>, công ty đầu tư Cerberus sẽ trả 7,4 tỷ USD để sở hữu đa số cổ phần của Chrysler, chỉ bằng 1/5 giá trị hợp đồng 36 tỷ USD cách đây 9 năm giữa Daimler-Benz và Chrysler.

Theo đó, Cerberus sẽ nắm giữ 80,1% cổ phần của công ty Chrysler Holding LLC; còn DaimlerChrysler AG giữ lại 19,9% cổ phần.

 

Các cổ đông sẽ tổ chức một phiên họp bất thường để quyết định việc có đặt lại tên gọi của DaimlerChrysler thành Daimler không.

 

Trong bản thông cáo báo chí, ông Dieter Zetsche, TGĐ DaimlerChrysler tự tin khẳng định rằng Daimler sẽ trở thành nhà sản xuất xe hàng đầu và là nhà cung cấp dịch vụ cao cấp ở tất cả các thị trường mà hãng có mặt.

 

Chủ tịch Nghiệp đoàn ô tô Mỹ (UAW) cho rằng vụ chuyển nhượng này đem lại lợi ích tốt nhất cho các thành viên của UAW, Chrysler và Daimler.

 

Trong buổi họp báo, ông Zetsche thừa nhận rằng ban lãnh đạo công ty đã đánh giá quá cao hiệu quả mà dự án hợp nhất Daimler-Benz và Chrysler có thể đem lại. Trong suốt 9 năm qua, giá trị thương hiệu Chrysler chưa bao giờ được cải thiện mặc dù đã ứng dụng công nghệ của Daimler. Đây có thể coi là một tính toán sai lầm.

 

Hợp đồng chuyển nhượng Chrysler cho công ty Cerberus đã đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một hãng sản xuất ô tô lớn của Mỹ thuộc quyền kiểm soát của một hãng đầu tư tư nhân.

 

Bình luận về vụ chuyển nhượng đã tốn không ít giấy mực này, TGĐ Chrysler, ông Tom LaSorda cho rằng Cerberus là khách hàng chiến lược phù hợp nhất đối với Chrysler. “Họ đã cam kết tích cực hợp tác với cả nghiệp đoàn ô tô và ban lãnh đạo Chrysler nhằm giúp Chrysler khai thác hết tiềm năng,” ông nói.

 

Ông LaSorda cũng cho biết hợp đồng chuyển nhượng này sẽ không kéo theo hệ quả cắt giảm việc làm vượt quá mức 13.000 lao động mà Chrysler đã công bố hồi tháng 2, sau khi tuyên bố mức thua lỗ 1,5 tỷ USD vào năm 2006, do sức mua giảm trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao trong khi danh mục sản phẩm của Chrysler chủ yếu là các loại xe tốn xăng - bán tải và thể thao việt dã.

 

Đại diện Cerberus cho biết Giám đốc điều hành Chrysler, ông Wolfgang Bernhard sẽ không còn giữ vai trò lãnh đạo trong kế hoạch cải tổ Chrysler. Bernhard đã từng là Giám đốc nhãn hiệu của Volkswagen, nhưng ông đã từ chức hồi tháng 1 năm nay.

 

Nhật Minh

Theo AP