TPHCM đề xuất bãi bỏ chính sách hỗ trợ thêm với công chức nghỉ việc
(Dân trí) - Ngoài chế độ chung, cán bộ công chức TPHCM nghỉ việc vì tinh giản có thêm hỗ trợ từ ngân sách địa phương, mức cao nhất cộng lại khoảng 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành phố đang đề xuất bỏ chính sách này.

Với việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ thêm, khoản hỗ trợ cho cán bộ công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy ở TPHCM sẽ giảm nhiều (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).
UBND TPHCM đã có văn bản gửi Thường trực HĐND Thành phố về các nội dung dự kiến trình HĐND Thành phố tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 22).
Theo đó, tại kỳ họp sắp tới, UBND TPHCM sẽ có 4 tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật và 4 tờ trình, nhóm tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết cá biệt.
Trong các nội dung trên có tờ trình ảnh hưởng lớn đến lực lượng cán bộ, công chức thành phố là tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND.
Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức) khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị; trường hợp phụ trách công tác đảng tại tổng công ty, công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bị tác động khi thực hiện sắp xếp tổ chức đảng; trường hợp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trên địa bàn TPHCM.
Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐND được HĐND TPHCM thông qua ngày 20/2. Theo đó, đối với các cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TPHCM, ngoài các chế độ chung được hưởng theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP thì còn được nhận chế độ hỗ trợ thêm từ ngân sách thành phố.
Với chính sách này, cán bộ, công chức thôi việc, nghỉ hưu sớm do sắp xếp bộ máy có thể được nhận hỗ trợ thêm với mức cao nhất lên đến 1,1 tỷ đồng/người. Trường hợp tính chung cả chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP thì cán bộ, công chức khi thôi việc có thể nhận hỗ trợ cao nhất là gần 2,7 tỷ đồng/người.
Theo Sở Nội vụ TPHCM, quy định chế độ hỗ trợ thêm là chính sách của thành phố góp phần ổn định tâm lý đội ngũ cán bộ, công chức chịu tác động trực tiếp khi thực hiện sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại bộ máy tổ chức Đảng, cơ quan chuyên môn… Đồng thời, sự hỗ trợ này cũng là nguồn lực để họ chủ động tìm việc làm mới sau khi rời khỏi cơ quan, đơn vị.
Cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐND là Khoản 6 Điều 19 Nghị định 178/2024/NĐ-CP. Theo đó, Chính phủ cho phép HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương ban hành chính sách hỗ trợ thêm.
Tuy nhiên, ngày 15/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2025/NĐ-CP, bãi bỏ Khoản 6 Điều 19 Nghị định 178/2024/NĐ-CP.
Theo Sở Nội vụ TPHCM, từ ngày 15/3, cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐND đã bị bãi bỏ. Do đó, chế độ hỗ trợ thêm theo Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐND phải dừng thực hiện do quy định pháp luật đã hết hiệu lực thi hành.
Từ căn cứ trên, Sở Nội vụ TPHCM tham mưu UBND Thành phố trình Thường trực HĐND Thành phố bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐND trong kỳ họp sắp tới.
Tuy nhiên, Sở Nội vụ TPHCM lưu ý là Nghị định 67/2025/NĐ-CP quy định rõ: "Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định 178/2024/NĐ-CP trước ngày 15/3/2025 thì vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ thêm này".