Tỉnh tiếp giáp 2 quốc gia, có diện tích đứng thứ 5 cả nước sau sáp nhập
(Dân trí) - Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích hơn 14.800km2 với dân số gần 2,2 triệu người. Quảng Ngãi một mặt hướng biển, một mặt là ngã ba Đông Dương, tiếp giáp cả Lào và Campuchia.
Ngày 28/4, tại kỳ họp thứ 33, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum.
Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích hơn 14.800km2, dân số gần 2,2 triệu người, 96 đơn vị hành chính trực thuộc. Trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Quảng Ngãi sau hợp nhất đặt tại tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum (Ảnh: Quốc Triều).
Tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích đứng thứ 5 cả nước, xếp sau các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk và Nghệ An.
Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi mới tiếp giáp với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai, tỉnh Sekong, tỉnh Attapeu của Lào và tỉnh Ratanakiri của Campuchia.
Tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ có 43 dân tộc anh em, đa dạng về bản sắc văn hóa, tập tục. Cùng với đó, tỉnh sẽ có dư địa phát triển rất lớn khi có cảng biển Dung Quất và cửa khẩu Bờ Y.
Về phát triển du lịch, tỉnh Quảng Ngãi mới có không gian rộng lớn với nhiều địa điểm nổi tiếng như khu du lịch Măng Đen, đảo Lý Sơn, ngã ba Đông Dương, vườn quốc gia Chư Mom Ray…

Hoa mai anh đào tại khu du lịch Măng Đen (Ảnh: Phạm Hoàng).
Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, có 99,6% cử tri đại diện hộ gia đình ở Quảng Ngãi đồng ý hợp nhất tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi.
Việc hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum thực hiện theo Nghị quyết số 60 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm mở rộng không gian phát triển cho các địa phương.