Tinh gọn 30 hội nhà nước giao nhiệm vụ: Thà ít mà tinh!

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam nêu thực tế, nhiều tổ chức, hội quần chúng thuộc Mặt trận được thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả, cần sắp xếp, tinh gọn với mục tiêu "ít mà tinh".

Mặt trận tổ quốc "đẻ" nhiều tổ chức thành viên

Trao đổi về nhiệm vụ sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nhận định đây là một nội dung quan trọng trong cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tinh gọn 30 hội nhà nước giao nhiệm vụ: Thà ít mà tinh! - 1

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tại Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất định hướng trình Bộ Chính trị về việc sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, theo hướng trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng bộ với cơ cấu tổ chức đảng hiện nay.

Theo thống kê, có 30 hội quần chúng được giao nhiệm vụ thuộc diện thực hiện sắp xếp, tinh gọn.

Theo ông Túc, cuộc cải tổ này đang được triển khai trên toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, bao trùm mọi ngành, lĩnh vực và tổ chức, với cách tiếp cận đồng bộ, toàn diện.

"Cùng với các cơ quan của Đảng, của Nhà nước, thì MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cũng thực hiện việc tinh gọn là một việc rất cần thiết và phải làm ngay", ông Túc nêu quan điểm.

Ông Túc nhận định, Mặt trận giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, nhất là trong bối cảnh Việt Nam có một Đảng lãnh đạo, khác với các quốc gia theo chế độ đa đảng. Mặt trận đảm nhiệm chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp phần giúp đường lối của Đảng bám sát thực tiễn, gắn liền với đời sống nhân dân, qua đó hạn chế những sai lầm trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

Và hơn nữa, việc Mặt trận và các tổ chức thành viên có thực sự thực hiện được chức năng đoàn kết các lực lượng và quần chúng nhân dân, thể hiện hiệu quả vai trò của mình hay không là vấn đề đáng bàn. 

Thẳng thắn nhìn nhận, bộ máy tổ chức Mặt trận ngày càng cồng kềnh, ông Túc dẫn chứng, trước thời kỳ đổi mới, Mặt trận chỉ có 16 tổ chức thành viên, nay đã tăng lên 48, chưa kể hàng trăm tổ chức nhỏ trực thuộc ở các tỉnh, thành.

"Và thực tế cho thấy nhiều tổ chức "đẻ ra" nhưng chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, việc tinh gọn là cần thiết, thà ít mà tinh còn hơn", ông đúc kết.

"Nhà nước cấp ngân sách mà tổ chức hội không làm được việc"

Về định hướng sắp xếp, tổ chức bộ máy Mặt trận tổ quốc, ông Túc cho rằng những tổ chức thực sự cần thiết nên giữ lại để thực hiện những nhiệm vụ được giao nhưng phải có năng lực hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực cho xã hội.

"Nhà nước cấp ngân sách, nhưng tổ chức không làm được việc là thiếu trách nhiệm với nhân dân", ông nhấn mạnh.

Theo ông Túc, việc tinh gọn bộ máy cần đặt yếu tố hiệu lực, hiệu quả lên hàng đầu, tránh tình trạng "dây máu ăn phần". Ông nhấn mạnh, khi một hội được thành lập, hội đó phải hoạt động thực chất, có đóng góp rõ ràng vào công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng thời huy động được sức dân nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

Tinh gọn 30 hội nhà nước giao nhiệm vụ: Thà ít mà tinh! - 2

Nghiên cứu kỹ về Kết luận 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Túc xác định, sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được giao nhiệm vụ là chủ trương đúng đắn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Về mục tiêu khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được giao nhiệm vụ, ông Túc nhận thức rõ, đây là cơ hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng, sau đợt sắp xếp, bộ máy Mặt trận sẽ đạt được những kết quả như mong đợi. Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20" mới có thể biến chủ trương thành hiện thực, ông nhấn mạnh, chủ trương đã có, giờ quan trọng là phải tìm ra biện pháp thực hiện phù hợp. Mỗi giai cấp, tầng lớp trong xã hội có đặc điểm riêng, cần có cách tiếp cận khác nhau.

"Chẳng hạn, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số phải khác với vùng đồng bằng. Với các hội đoàn của công nhân, nông dân cũng cần có phương thức triển khai riêng, không thể áp dụng chung với giới trí thức... Quá trình tinh gọn bộ máy, theo đó, cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo các biện pháp thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng", ông Túc nêu ý kiến.