Thời gian lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập tỉnh, xã
(Dân trí) - Việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 66/2023/NĐ-CP.
Bắt đầu từ ngày 12/4, chính quyền cấp xã trên địa bàn TPHCM đã cử cán bộ đến từng hộ dân thường trú để lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Đợt này, TPHCM lấy ý kiến cử tri về 2 vấn đề là đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hợp nhất TPHCM với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương.

TPHCM đang lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh minh họa: Hải Long).
Việc này được thực hiện theo kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của UBND Thành phố.
Việc lấy ý kiến cử tri cũng là bước quan trọng trong quá trình thực hiện việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 66/2023/NĐ-CP.
Thời gian lấy ý kiến cử tri được quy định rõ tại Điều 11 Nghị định số 04/VBHN-BNV của Bộ Nội vụ (văn bản hợp nhất Nghị định số 54/2018/NĐ-CP và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP) hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Thời gian lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập tỉnh, xã (Đồ họa: Tùng Nguyên).