Sửa đổi quy trình cấp lại, thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công”

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Từ ngày 1/7, do không còn chính quyền cấp huyện nên quy trình cấp lại, thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công” được sửa đổi.

Sửa đổi quy trình cấp lại, thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công” - 1

Bằng "Tổ quốc ghi công" được cấp lại trong các trường hợp bị mất, bị thiếu thông tin do mờ chữ hoặc bị hư hại... (Ảnh minh họa: Hoàng Mạnh).

Từ ngày 1/7/2025, việc cấp lại, thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công” được quy định tại Điều 7 Nghị định 129/NĐ-CP chính thức có hiệu lực.

Theo đó, đại diện thân nhân liệt sỹ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ làm đơn đề nghị gửi UBND cấp xã nơi thường trú (kèm theo bằng cũ nếu còn).

Sau khi tiếp nhận, trong vòng 5 ngày làm việc, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai, tổng hợp, lập danh sách và tờ trình gửi Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ liệt sỹ theo quy định.

Từ đây, Sở Nội vụ sẽ liên hệ các cơ quan trung ương để hoàn thiện việc cấp lại, gửi Bằng “Tổ quốc ghi công” đến người đề nghị.

Trong quy trình này, bước UBND cấp xã gửi cơ quan chuyên môn cấp huyện lập danh sách đã bị bãi bỏ.

Đồng thời, quy trình thủ tục thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công” cũng được sửa đổi tương ứng.

Trách nhiệm của UBND cấp xã trong quy trình này hiện nay được quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 25 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, thực hiện như sau: “UBND cấp xã trong thời gian 5 ngày làm việc có trách nhiệm thông báo cho đại diện thân nhân liệt sỹ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, thực hiện việc thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công”, báo cáo UBND cấp huyện và chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lưu hồ sơ”.

Từ ngày 1/7, bước thủ tục này được sửa đổi như sau: “UBND cấp xã trong thời gian 5 ngày làm việc có trách nhiệm thông báo cho đại diện thân nhân liệt sỹ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, thực hiện việc thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công”, chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” về Sở Nội vụ để lưu hồ sơ theo quy định”.