"Sẽ xây khung đo hiệu quả chính sách từ góc nhìn người dân"

Hằng Nguyễn

(Dân trí) - Ngày 23-24/6, tại Hà Nội, các nước ASEAN thảo luận khung đo lường mới cho kế hoạch cộng đồng sau 2025, với yêu cầu người dân cảm nhận được sự thay đổi chứ không chỉ dừng ở mục tiêu vĩ mô.

Sáng 23/6, cuộc họp lần thứ 12 của Nhóm Công tác xây dựng Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN sau 2025 (WG-SPA) chính thức khai mạc tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Sẽ xây khung đo hiệu quả chính sách từ góc nhìn người dân - 1

Cuộc họp do Bộ Nội vụ đăng cai tổ chức (Ảnh: Tống Giáp).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, đây là hoạt động quan trọng trong tiến trình xây dựng kế hoạch chiến lược cho Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) sau năm 2025, hướng tới triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Kế hoạch chiến lược ASCC sẽ đóng góp quan trọng cho hành trình phát triển mới của Cộng đồng ASEAN, khẳng định cam kết hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm", ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng khẳng định, Bộ Nội vụ, cơ quan chủ trì trụ cột Văn hóa - Xã hội tại Việt Nam, sẽ tích cực tham gia và đồng hành cùng các nước ASEAN trong quá trình xây dựng, triển khai kế hoạch chiến lược mới. Tại Việt Nam, sau khi Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 kết thúc, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai các chiến lược theo Tầm nhìn ASEAN 2045. Trong đó, Bộ Nội vụ đã khởi động đề án quốc gia nhằm thực hiện Kế hoạch chiến lược ASCC, song song với việc đánh giá tổng thể giai đoạn trước.

Sẽ xây khung đo hiệu quả chính sách từ góc nhìn người dân - 2

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (Ảnh: Tống Giáp).

Tại cuộc họp lần này, các đại biểu tập trung rà soát tiến độ xây dựng các tài liệu hướng dẫn và hoàn thiện khung kết quả (results framework) – công cụ giám sát và đánh giá việc thực thi Kế hoạch chiến lược ASCC. Ông Thắng cho biết, Bộ trưởng các nước ASEAN đều đánh giá cao việc sớm xây dựng khung kết quả, coi đây là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trong triển khai.

Ông đề nghị Nhóm Công tác phối hợp chặt chẽ với 15 cơ quan chuyên ngành của trụ cột để thống nhất các chỉ số đo lường (KPI), phù hợp với mục tiêu chung của ASEAN đến năm 2045.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị đẩy mạnh công tác truyền thông về Kế hoạch chiến lược, coi đây là nhiệm vụ đồng hành cần thiết nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa các giá trị chung của ASEAN.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mike Mohen A. Padilla, đại diện Bộ Phúc lợi xã hội và Phát triển Philippines, chia sẻ rằng chỉ 11 ngày trước, vào đúng Ngày Độc lập của Philippines (12/6), ông cùng các đồng nghiệp đến từ Malaysia và Philippines đã có mặt tại Putrajaya để tiếp tục thảo luận về việc xây dựng khung kết quả cho Kế hoạch Chiến lược ASCC. Tại đó, các bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nội địa hóa kế hoạch chiến lược, nhằm bảo đảm kế hoạch thực sự phản ánh nhu cầu và nguyện vọng của người dân ở cấp cơ sở.

"Một kế hoạch chiến lược chỉ có ý nghĩa khi những tác động của nó được cảm nhận rõ ràng từ cộng đồng", ông nói.

Sẽ xây khung đo hiệu quả chính sách từ góc nhìn người dân - 3

Ông Mike Mohen A. Padilla, đại diện Bộ Phúc lợi xã hội và Phát triển Philippines (Ảnh: Tống Giáp).

Ông Padilla cũng đặt ra câu hỏi then chốt: Làm sao để đo lường thành công? Theo ông, khung kết quả chính là câu trả lời, vì đó là công cụ chuyển hóa mục tiêu thành hành động cụ thể, có thể đo lường và đánh giá được.

Ông Padilla nhấn mạnh: "Không có khung kết quả, kế hoạch của chúng ta sẽ chỉ là lời nói trên giấy. Khung này không chỉ giúp theo dõi tiến độ, mà còn đảm bảo trách nhiệm giải trình và tác động thực sự đến người dân".  

Đồng thời, ông thừa nhận có thể một số thành viên trong nhóm công tác chưa quen với thuật ngữ kỹ thuật hoặc phương pháp đánh giá - điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, ông kêu gọi các đại biểu không nên lo ngại: "Quá trình này không nhằm tạo sự phức tạp, mà là để làm rõ liệu những nỗ lực của chúng ta có thực sự tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng hay không". 

Cũng trong phiên khai mạc, bà Christina Yee Ken Yin - đại diện Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia - gửi lời cảm ơn Việt Nam vì sự chuẩn bị chu đáo.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được tổ chức cuộc họp lần này tại Hà Nội – thành phố nghìn năm văn hiến, được UNESCO công nhận là Thành phố Vì hòa bình", bà nói.

Sẽ xây khung đo hiệu quả chính sách từ góc nhìn người dân - 4

Bà Christina Yee Ken Yin - đại diện Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia (Ảnh: Tống Giáp).

Bà Christina chia sẻ thêm rằng việc Tầm nhìn ASCC 2045 được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua là thành quả lớn, mở ra hướng hợp tác chiến lược giữa các nước thành viên. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các mục tiêu vẫn còn phía trước.

"Chúng ta đã có một kế hoạch, giờ là lúc bắt tay vào thực hiện", bà nói.

Cuộc họp diễn ra trong hai ngày, 23-24/6, với nhiều phiên thảo luận xoay quanh việc hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, xây dựng khung kết quả và kế hoạch truyền thông của ASCC. Ngoài nội dung làm việc chính, các đại biểu cũng có cơ hội tham quan, trải nghiệm văn hóa và đời sống Hà Nội - một phần trong nỗ lực của nước chủ nhà nhằm lan tỏa hình ảnh ASEAN gần gũi, gắn kết và hướng tới người dân.