Quảng Bình từ 145 xã, phường xuống còn 41 đơn vị sau sáp nhập

Tiến Thành

(Dân trí) - Sau sáp nhập, hợp nhất, tỉnh Quảng Bình sẽ còn lại 41 xã, phường, trong đó có 36 xã, 5 phường và không có thị trấn.

Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đồng ý số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập, hợp nhất là 41 xã, phường (36 xã, 5 phường) trực thuộc tỉnh theo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án của Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình hiện có 145 xã, phường và thị trấn, thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó 144 đơn vị sẽ thực hiện sáp nhập, riêng xã Tân Thành, thuộc huyện Minh Hóa không thực hiện sáp nhập.

Quảng Bình từ 145 xã, phường xuống còn 41 đơn vị sau sáp nhập - 1

Sau sáp nhập, Quảng Bình chỉ còn 41 đơn vị hành chính cấp xã (Ảnh: Tiến Thành).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang, vấn đề sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính là một chủ trương lớn, vô cùng cấp thiết mà Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đang lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, với tinh thần khẩn trương "vừa chạy, vừa xếp hàng".

Đây không chỉ là sự điều chỉnh về địa giới hành chính đơn thuần, mà là một bước đột phá trong việc tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Tỉnh Quảng Bình xác định, việc đặt tên đơn vị hành chính sau sắp xếp cần dễ nhận diện, ngắn gọn, khoa học; khuyến khích đặt tên theo số thứ tự hoặc theo tên của đơn vị hành chính cấp huyện (trước sắp xếp) có gắn với số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa, cập nhật dữ liệu thông tin, đặt tên có giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa và được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Trị, tham mưu lãnh đạo hai tỉnh để thống nhất hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.