Hải Phòng chủ động giảm nghèo về thông tin
(Dân trí) - Nhận diện rõ rào cản thông tin là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến nghèo đói và tái nghèo, TP Hải Phòng đã sớm đưa nội dung “giảm nghèo về thông tin” trở thành cấu phần quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Đầu tư đồng bộ từ chính sách đến con người
Bên cạnh việc triển khai đầy đủ các chính sách của Trung ương, Hải Phòng chủ động xây dựng và thực thi nhiều cơ chế đặc thù, dành nguồn lực đáng kể cho công tác giảm nghèo. Trong giai đoạn 2022-2024, ngân sách thành phố đã được phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, môi trường sống và đặc biệt là thông tin - truyền thông.
Song song với đầu tư chính sách, thành phố chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ thực thi. Giai đoạn 2021-2024, hơn 2.200 cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở đã được tham gia 27 lớp tập huấn chuyên sâu. Năm 2025, có khoảng 600 cán bộ tiếp tục được đào tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị giảm nghèo đa chiều trong bối cảnh chuyển đổi số. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là khâu then chốt, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, đúng thời điểm.
Nhờ cách tiếp cận toàn diện, đến cuối năm 2024, Hải Phòng đã hoàn thành trước một năm mục tiêu “không còn hộ nghèo” theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Tỷ lệ hộ nghèo đạt 0% không chỉ là kết quả quản lý hiệu quả mà còn phản ánh sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, thách thức vẫn hiện hữu khi khoảng 31% hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố còn thiếu hụt tiêu chí tiếp cận dịch vụ viễn thông. Khoảng trống này, nếu không được giải quyết kịp thời, có thể trở thành nguy cơ tái nghèo trong tương lai.
Từ thực tiễn đó, Hải Phòng xác định thu hẹp khoảng cách số phải bắt đầu từ những giải pháp cụ thể: đưa thông tin đến đúng người, đúng lúc; mở rộng cơ hội học nghề, việc làm; trang bị kỹ năng số để người lao động thích ứng với yêu cầu mới của thị trường. Khi người dân được tiếp cận tri thức và công nghệ, chính sách giảm nghèo sẽ chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang tạo nền tảng tự chủ, phát triển bền vững.
Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2025, ít nhất 90% hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông, internet. Đây không chỉ là chỉ tiêu kỹ thuật mà còn là thước đo mức độ hội nhập của người dân vào nền kinh tế số.
Mở “cửa ngõ số” cho cộng đồng
Cùng với đầu tư hạ tầng, Hải Phòng đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo đa chiều, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ nhóm yếu thế. Hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm bảo đảm chính sách được thực hiện minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời, thành phố chú trọng đào tạo kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thanh niên và phụ nữ ở khu vực khó khăn - những lực lượng có khả năng tiếp thu nhanh và lan tỏa tri thức trong cộng đồng.
Giảm nghèo thông tin không chỉ dừng lại ở việc phủ sóng hạ tầng viễn thông, mà còn là nâng cao năng lực tiếp cận, khai thác và làm chủ thông tin. Thời gian qua, hệ thống báo chí, phát thanh - truyền hình, loa truyền thanh cơ sở, bảng tin cộng đồng và cổng thông tin điện tử các cấp đã được huy động đồng bộ, đa nền tảng để truyền tải thông tin về chính sách, pháp luật và cơ hội phát triển đến người dân.
Một điểm nhấn đáng chú ý là việc hình thành các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại địa bàn khó khăn. Tại đây, người dân được sử dụng máy tính kết nối internet băng rộng, tìm kiếm thông tin thị trường, học tập trực tuyến, tiếp cận dịch vụ công, đọc miễn phí báo chí, tạp chí; đồng thời tham gia các hoạt động truyền thông cộng đồng về pháp luật, an sinh xã hội, bình đẳng giới, chủ quyền biển đảo. Những “cửa ngõ số” này đang từng bước đưa công nghệ trở thành một phần của đời sống hằng ngày.
Tầm nhìn dài hạn của Hải Phòng là đến năm 2030, 100% người dân có khả năng truy nhập cáp quang với tốc độ từ 1Gbps trở lên, được bảo đảm an toàn, an ninh mạng khi sử dụng Internet; 100% nhà văn hóa thôn, khu dân cư, trung tâm xã, phường có wifi tốc độ cao phục vụ miễn phí.
Hải Phòng cũng đang triển khai đề án ứng dụng IoT trong các lĩnh vực thương mại, y tế, nông nghiệp, giao thông và quản lý năng lượng; đồng thời dự kiến thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng, kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học và startup để giải quyết các bài toán thực tiễn của thành phố. Đây là hướng đi nhằm đưa tri thức và công nghệ lan tỏa sâu rộng hơn vào đời sống xã hội.
Từ giảm nghèo thu nhập đến giảm nghèo thông tin, Hải Phòng đang từng bước xây dựng một mô hình giảm nghèo đa chiều, bền vững, trong đó người dân không chỉ được hỗ trợ, mà còn được trao cơ hội để chủ động vươn lên trong kỷ nguyên số.
Hà Anh










