Đắk Lắk hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững

(Dân trí) - Nhờ nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã được hỗ trợ sinh kế, đồng thời thay đổi thói quen sản xuất, tăng cường tiếp cận khoa học kỹ thuật để nâng cao thu nhập.

Gia đình chị Hoàng Thị Tiếp (buôn Cao Bằng, xã Đắk Phơi) là một trong những hộ đã tận dụng tốt chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Cùng với con bò giống được nhà nước hỗ trợ, gia đình chị Tiếp đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ đó, gia đình chị phát triển kinh tế từ chăn nuôi bò sinh sản, đầu tư cải tạo 2 ha đất trồng cà phê của gia đình.

“Sau khi được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, gia đình chặt bỏ những cây cà phê già cỗi, năng suất thấp để trồng giống cà phê mới và trồng xen thêm tiêu, cà phê.

Đến nay, vườn cà phê của gia đình phát triển xanh tốt, cho năng suất cao, đàn bò cũng sinh trưởng và phát triển tốt. Nhờ đó, kinh tế gia đình dần khá giả”, chị Tiếp cho hay.

Đắk Lắk hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững - 1
Chị Hoàng Thị Tuyền chăm sóc con bò được hỗ trợ (Ảnh: Hoàng Hồng).

Tương tự, gia đình chị Hoàng Thị Tuyền (buôn Cao Bằng, xã Đắk Phơi) cũng được hỗ trợ một con bò giống và vay 100 triệu đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Gia đình chị đầu tư mua phân bón chăm sóc vườn cà phê; xây thêm chuồng trại chăn nuôi bò, heo và trồng dâu nuôi tằm. Đến nay, con bò giống đã chuẩn bị sinh sản; vườn cà phê trồng xen ca cao của gia đình phát triển tốt, cho năng suất cao, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả.

Chị Tuyền phấn khởi cho hay: “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước mà gia đình tôi có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi để chăm lo cho các con ăn học. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc để vườn cây cho năng suất cao; bò sinh sản tốt, phát triển thành đàn”.

Theo UBND xã Đắk Phơi, nhờ được hỗ trợ sinh kế bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Đắk Phơi đến cuối năm 2025 ước chỉ còn 590 hộ (chiếm 19,14%), 577 hộ cận nghèo (chiếm 18,72%).

Thời gian tới, xã tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hỗ trợ người dân. Đặc biệt, địa phương sẽ chú trọng vào việc nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, để mọi gia đình đều có sinh kế bền vững, vươn lên làm giàu.

Tương tự, tại xã Cư Pui, nhiều gia đình cũng đã thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Gia đình anh Mã Văn Thi, thôn Ea Lang thuộc diện cận nghèo.

Vừa qua, gia đình anh được hỗ trợ một con bò đực vỗ béo trị giá 25 triệu đồng. Không chỉ được cấp bò, anh còn được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, hướng dẫn phòng bệnh và hỗ trợ thức ăn trong giai đoạn đầu. Nhờ đó, con bò phát triển tốt, tạo nền tảng để gia đình tăng thêm thu nhập.

Ông Hoàng Văn Quảng, Trưởng thôn Ea Lang cho biết, toàn thôn có 180 hộ, trong đó, 66 hộ nghèo, đa số là đồng bào dân tộc Mông, Tày, Thái sinh sống. Năm 2025, toàn thôn được hỗ trợ 15 con bò.

Được hỗ trợ, bà con rất mừng, chịu khó, chăm chỉ làm ăn, đặc biệt là trong chăn nuôi. Hy vọng thời gian tới, thôn Ea Lang tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ vốn, sinh kế để nhiều hộ có cơ hội thoát nghèo bền vững.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk đạt hơn 1.778 tỷ đồng. Đối với Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, tỉnh đã xây dựng trên 500 mô hình, với hơn 5.700 hộ hưởng lợi.

Các mô hình như nuôi bò sinh sản, dê, heo, trồng rừng… mang lại hiệu quả rõ rệt, nhiều hộ trở thành điển hình làm kinh tế giỏi.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 giảm bình quân 1,67%/năm, từ 10,09% cuối năm 2021 với gần 77.000 hộ xuống còn 5,08% cuối năm 2024 với hơn 40.000 hộ.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,47%, giảm gấp gần hai lần chỉ tiêu đề ra. Dự kiến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 2,08%.

Xuân Mai