Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà:

"Công việc nặng nề trông đợi ở Bộ Nội vụ với tầm vóc mới!"

Phương Thảo Lê Hoa Nguyễn Sơn

(Dân trí) - Ra mắt Bộ Nội vụ mới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cán bộ ngành gác lại những lưu luyến, băn khoăn để vào việc ngay. Công việc nặng nề trước mắt trông đợi ở Bộ tầm vóc mới, trọng trách mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lãnh đạo, cán bộ, người lao động Bộ Nội vụ tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và triển khai công tác cán bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, 1/3 là ngày đặc biệt có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc với Chính phủ, nền hành chính nhà nước nói chung và Bộ Nội vụ nói riêng, trên cơ sở hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công việc nặng nề trông đợi ở Bộ Nội vụ với tầm vóc mới! - 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ ra mắt Bộ mới (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trao truyền và lan tỏa giá trị 

Chúc mừng các Thứ trưởng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, điều động giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ được trao quyết định bổ nhiệm dịp này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại lễ bàn giao với Bộ LĐ-TB&XH chiều 28/2. Bộ Nội vụ ngày hôm nay là kết quả mối cơ duyên đặc biệt của 2 ngành tổ chức và LĐ-TB&XH trong lịch sử. Hai Bộ có cùng ngày khai sinh, giờ về chung một nhà, sau cuộc chuyển giao đặc biệt êm thuận, nghĩa tình.

Cụ thể, 80 năm trước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ là 2 bộ đầu tiên được thành lập sau thành công của Cách mạng tháng Tám. Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 01, ghi tên hai bộ sau khi thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự trùng khớp cùng cơ duyên đặc biệt đồng hành trên chặng đường 80 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, hai bộ có đóng góp vô cùng to lớn cho việc xây dựng chính quyền non trẻ, các giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước. Từ đó, hai bộ đóng góp thành tựu vĩ đại cho quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước, quá trình đổi mới, hội nhập của đất nước ta.

Công việc nặng nề trông đợi ở Bộ Nội vụ với tầm vóc mới! - 2

Bộ máy lãnh đạo của Bộ Nội vụ mới được kiện toàn với Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng 7 Thứ trưởng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bộ trưởng khẳng định: "Giờ đây, chúng ta có những bước ngoặt lịch sử, Bộ được trao một vị thế mới, quy mô mới để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới". Bộ trưởng tin tưởng Bộ Nội vụ mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong không khí đặc biệt của lễ ra mắt Bộ mới, thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với thế hệ các lãnh đạo, thế hệ nối tiếp thế hệ các cán bộ, công chức, người lao động của hai bộ đã có những đóng góp to lớn, quan trọng, tạo nên những thành tựu cho đất nước.

Nữ tư lệnh ngành gửi nén tâm nhang tri ân với cố Bộ trưởng đầu tiên của hai bộ, với nhiều thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ. Đặc biệt, Bộ trưởng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ đã tôn tạo, dựng xây, vụ đắp, tạo nên giá trị truyền thống vẻ vang của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, để lại nền tảng vững bền hôm nay.

Từ bề dày truyền thống đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, mỗi cán bộ ngành không thể không tự hào và có niềm tin, khát vọng mới. Bởi Bộ Nội vụ có quá trình đóng góp to lớn trong các giai đoạn phát triển. Người "Nội vụ" vinh dự vì có cố Bộ trưởng đầu tiên của Bộ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cụ Nguyễn Văn Tố, những tiền bối đã để lại nền tảng vững chắc để các giá trị của ngành càng thêm hội tụ, vun đắp, trao truyền và lan tỏa.

Bên cạnh những kết quả tốt đẹp đạt được trong giai đoạn vừa qua, đến nay, cả ngành đang bước sang bước ngoặt mới, có ý nghĩa to lớn để đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Nền hành chính cũng bước vào giai đoạn phát triển mới, đó là xây dựng nền hành chính "Phục vụ - Dân chủ - Chuyên nghiệp - Tinh gọn - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả".

Nhiệm vụ mang tính bước ngoặt về sắp xếp tỉnh thành

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khái quát, từ 1/3, công việc của Bộ Nội vụ thêm bộn bề, nặng nề, nhưng cũng đầy vẻ vang. Từ điểm tựa, nền tảng vững chắc từ truyền thống lịch sử, văn hóa và thành tựu to lớn của hai bộ hợp nhất, Bộ trưởng mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ luôn phát huy cao độ, tiếp tục lan tỏa giá trị, thành tựu vẻ vang đã đạt được.

Công việc nặng nề trông đợi ở Bộ Nội vụ với tầm vóc mới! - 3

Với việc sắp xếp, hợp nhất, hoạt động của Bộ Nội vụ nâng lên một tầm vóc mới, vị thế mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực, thành công nhất để đất nước bước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng, vì sự tiến bộ, công bằng, vì sự phát triển của đất nước.

"Bộ Nội vụ đảm nhận nhiệm vụ rất to lớn, vừa xây dựng nền hành chính nhà nước vừa chăm lo cho chính sách xã hội hướng tới sự tiến bộ, công bằng xã hội, sự phát triển bền vững của xã hội. Với những giá trị thiết thực "của dân, do dân, vì dân", vì sự phát triển của đất nước. Sứ mệnh ấy nặng nề, nhưng vô cùng tự hào và vinh quang. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành tốt trọng trách này trước Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ từ hôm nay gác lại những bâng khuâng, lưu luyến hay bất cứ tâm tư, băn khoăn nào để vượt lên chính mình, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng.

Lãnh đạo Bộ đốc thúc, công việc đang chờ đợi từng ngày, từng giờ. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là vinh dự to lớn với "người Nội vụ".

Bộ trưởng nhận định, ở thời điểm này đã có thể hình dung khối lượng công việc mà người dân mong đợi, cũng như trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó với ngành. Trước mắt, cần tập trung nghiên cứu, triển khai Kết luận số 126 và 127 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục sắp xếp bộ máy nhà nước.

Đặc biệt, nhiệm vụ mang tính bước ngoặt lịch sử là nghiên cứu, sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, tiếp tục tinh gọn đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ cũng phải rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chính sách xã hội quan trọng như lao động - việc làm, chính sách đối với người có công, tiền lương và bảo hiểm xã hội trong cả khu vực công và tư.

Những vấn đề này, theo Bộ trưởng đòi hỏi sự nghiên cứu sâu sắc, căn cơ, bài bản để đảm bảo sự phát triển công bằng, tiến bộ và bền vững.

Công việc nặng nề trông đợi ở Bộ Nội vụ với tầm vóc mới! - 4

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đặt niềm tin ở thế hệ lãnh đạo, cán bộ hiện tại sẽ đưa ngành Nội vụ lên một tầm cao mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành sứ mệnh mới với tâm thế chủ động, tự tin.

Vị nữ tư lệnh ngành cũng bày tỏ niềm tin rằng đội ngũ cán bộ của Bộ sẽ luôn chân thành, gắn kết, đồng cam cộng khổ, hy sinh và cống hiến vì sự nghiệp chung.

"Bắt đầu từ hôm nay, hãy làm việc bằng trái tim, bằng tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Hãy quên đi khái niệm ngày nghỉ mà tập trung toàn bộ tâm sức để hoàn thành sứ mệnh của mình", Bộ trưởng căn dặn.

Với quyết tâm cao độ, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết, Bộ trưởng tin tưởng rằng Bộ Nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của đất nước trong năm 2025 và những chặng đường tiếp theo.