Dọn đường, tạo cơ hội đón... kỳ lân!Sự trở về của du học sinh từ những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới có ý nghĩa quan trọng, bổ sung nguồn nhân lực trình độ cao cho thị trường lao động, phát triển các doanh nghiệp "kỳ lân" trong nước.
Điều ước năm mới của công nhân: Việc ổn, con được ăn no, đến trường!"Năm mới, tôi chỉ cần công việc ổn định, con cháu có sức khỏe, được ăn no, đến trường mỗi ngày là quá hạnh phúc", bà Nga, nữ công nhân tại TPHCM, bộc bạch.
Tranh luận "nóng" giữa các Bộ trưởng và đại biểu Quốc hộiChuyện hoa hậu, phim Việt bị "ném đá", bệnh viện thiếu thuốc, định hướng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài... là những vấn đề khơi tranh luận tại phiên chất vấn 6 Bộ trưởng khối ngành xã hội.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 44 lãnh đạo cấp caoSau khi nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả này.
Nhốt quyền lực thư ký, gạt bỏ nỗi sợ thủ trưởngTheo chuyên gia, cần có hệ thống quy định pháp lý, quy chế làm việc giới hạn quyền, việc được làm, buộc phải làm và việc cấm làm với những cán bộ tham mưu, giúp việc một cách tường minh.
Lương tăng 15% vẫn chỉ đủ 75% nhu cầu sống tối thiểuTrong mỗi phiên họp đàm phán của Hội đồng tiền lương quốc gia, các bên thường đề xuất những mức tăng lương khác biệt. Không ít phiên, một trong các bên đã dùng quyền dừng đàm phán, bức bối bỏ về…
Lần đầu tiên 500 người lao động đối thoại với Chủ tịch Quốc hộiDiễn đàn Người lao động năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự tham dự của khoảng 500 đại biểu đại diện cho người lao động cả nước.
Tổng Giám đốc ILO: Trí tuệ nhân tạo có "cướp" đi việc làm của người lao động?Nhiều cảnh báo cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ cướp đi công việc của nhiều người. Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế cho rằng, để "đối phó", cần làm tự trang bị cho mình những kỹ năng để đón nhận kiến thức mới.
Người lao động ở đâu có tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cao nhất?Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động có sự gia tăng hàng năm. Tính đến hết 2022, mức đóng bảo hiểm bình quân cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp nhà nước.
Mất điện đột ngột, máy móc trong xưởng hỏng, sản phẩm lỗi toàn bộNhiều doanh nghiệp chịu cảnh mất điện đột ngột khiến sản phẩm bị lỗi, "oằn mình" trả bù lương cho công nhân trong những ngày xoay xở chật vật này.
Hơn 3.200 lao động bị cắt giảm việc, đề nghị có chính sách hỗ trợ tiền mặtTrước tình hình doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, người lao động bị ảnh hưởng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang đề nghị có chính sách hỗ trợ tiền mặt lao động mất việc làm.
Thêm 700.000 người được hưởng trợ cấp hưu trí khi hạ điều kiện về tuổiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.