1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Xuất phẩm kiến trúc Cocobay Towers kiến tạo kỳ quan thế giới mới

Nếu đầu năm 2017, Empire Group ghi dấu ấn tượng bởi Coco Ocean – Spa Resort với hướng đi mới mẻ đầy khác biệt, thì trong tháng 8 này, Cocobay Towers đã chính thức “lộ diện” trên thị trường BĐS.

Sau sự kiện“Cocobay into the world” tại Thủ đô Madrid - Tây Ban Nha, Siêu sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo đã chính thức đặt bút kí tên mua Condotel của dự án Cocobay Towers. Đâymớichínhlàtòacondotel 5* tân tiến nhất, tạo bước đột phá không chỉ trong lối kiến trúc mà còn thiết lập nên những kỷ lục mới của Việt Nam và Thế Giới với giá trị riêng biệt.

Xuất phẩm kiến trúc Cocobay Towers kiến tạo kỳ quan thế giới mới - 1

Cocobay Towers – Một “kiệt tác kỳ quan” mới của thế giới

Cocobay Towers là phức hợp khách sạn và condotel 5*, tọa lạc taị vị trí trung tâm và được coi là biểu tưởng của siêu tổ hợp du lịch giải trí CocoBay Đà Nẵng.

Tọa lạc tại vị trí đắcđịa là trung điểm nối giữa Hội An và thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, Cocobay Towers hiện lên như một siêu phẩm nghệ thuật chạm đến đỉnh cao kiến trúc của tương lai, hòa quyện giữa mỹ thuật và khoa học. Gây ấn tượng với điểm nhấn là chiếc cầu pha lê Sky Bridge ôm trọn và kết nối hai đỉnh tòa tháp. Từ đây du khách sẽ được tận hưởng cảm giác như ôm cả “vũ trụ” trong tầm tay và thu trọn vẻ đẹp kỳ vĩ của biển đông, nét thơ mộng của sông Cổ Cò, sắc xanh của 2 sân Golf đẳng cấp và sự hùng vĩ của dãy núi Ngũ Hành Sơn vào tầm mắt. Với độ cao gần 200m, dự kiến khi hoàn thành Cocobay Towers sẽ là tòa tháp đôi sở hữu cầu pha lê cao nhất thế giới.

Ngoài cầu pha lê SkyBridge, Cocobay Towers tích hợp các tiện ích xa hoa cũng thiết lập nên hàng loạt các kỷ lục đỉnh cao như: Hồ bơi vô cực Pool Infinity cao nhất thế giới trên tầng 47, thang máy pha lê trong suốt Panorama tầm nhìn 360 độ đầu tiên tại Việt Nam, đại nhà hàng và bar trên không cao nhất Việt Nam, đại trung tâm thương mại Cocobay Towers Shopping lớn nhất miền Trung, cùng với nhiều hạng mục nổi trội khác cũng phải được nhắc đến như thủy cung khổng lồ, khu triển lẵm tượng sáp, đài vọng cảnh Sky Observatory cũng sẽ mang lại cho chủ nhân căn hộ và du khách những trải nghiệm khó quên khi dừng chân tại đây.

Điểm nổi bật trong thiết kế của Cocobay Towers đó là không chỉ mang nét đẹp sang trọng của một siêu phẩm kiến trúc hiện đại mà còn sở hữu lối không gian thông thoáng, hài hòa với thiên nhiên, giúp đón ánh sáng và gió trời vào từng căn phòng. Với các căn hộ từ 1-2 phòng ngủ, diện tích từ 46m2 đến 71m2, phần lớn các căn hộ đều có tầm nhìn hướng biển, và xuyên suốt không gian bao la của một vùng duyên hải miền Trung.

Xuất phẩm kiến trúc Cocobay Towers kiến tạo kỳ quan thế giới mới - 2

Cocobay Towers – Sự cộng hưởng của các tinh hoa

Nhắc đến Cocobay Towers là nhắc đến những thương hiệu đã kiến tạo nên các giá trị đỉnh cao, thiết lập các kỷ lục không tưởng của tòa tháp. Cocobay Towers do Atkins – Tập đoàn thiết kế hàng đầu thế giới, ra đời vào những năm 1938 tại Anh, trải qua 78 năm phát triển, Atkins hiện là công ty tư vấn thiết kế lớn thứ 3 Anh quốc và lớn thứ 10 Thế Giới tính theo tổng doanh thu hàng năm. Thương hiệu đẳng cấpnày đã thực hiện các dự án chọc trời tại nhiều thành phố trên thế giới như: Burj Al Arab tọa lạc tại thành phố Dubai xa hoa – một trong những khách sạn tuyệt đẹp và xa xỉ nhất thế giới, khách sạn Centaurus (Pakistan), Regetta (Indonesia), Vinhomes Central Park (HCM Việt Nam) trong đó là tòa tháp Landmark 81, Vinhome Metropolis – Liễu Giai với dấu ấn vườn nổi tại tầng 4. Song song với Atkins, Cocobay Towers còn được quản lý tinh tế bởi Tập đoàn Viceroy Hotel Group - đơn vị hiện đang quản lý Cung điện Hoàng Gia Dubai. Đặc biệt, Cocobay Towers được phát triển toàn diện bởi chủ đầu tư Tập đoàn Empire uy tín, kinh nghiệm, với sứ mệnh nâng tầm du lịch Việt Nam vươn ra ngoài Thế giới.

Xuất phẩm kiến trúc Cocobay Towers kiến tạo kỳ quan thế giới mới - 3

Hơn nữa, dự kiến trong tháng 10/2017, với sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, TP Đà Nẵng và Chính phủ Dubai sẽ mở đường bay thẳng từ Đà Nẵng đến Dubai, mang đến cơ hội du lịch to lớn giữa 2 khu vực, và Viceroy Hotel Group là cầu nối đưa khách du lịch quốc tế đến Cocobay Đà Nẵng. Cocobay Towers chắn chắn sẽ “gây bão” giới đầu tư bất động sản khi trình làng, bởi món hời khổng lồ mà dự án mang về cho các nhà đầu tư khi chính thức đi vào hoạt động vào năm 2020.

Xuất phẩm kiến trúc Cocobay Towers kiến tạo kỳ quan thế giới mới - 4

Theo thông tin vừa được đơn vị phân phối chiến lược dự án VNG Group tiết lộ thì tòa tháp được ra mắt giới đầu tư mang tên Viceroy Đà Nẵng (1 trong 2 tòa tháp của Cocobay Towers). Với giỏ hàng khan hiếm chỉ 25 suất “ngoại giao”, có mức giá rơi vào khoảng 50,3 – 52,5 triêu/m2.

Xuất phẩm kiến trúc này được giới chuyên gia đánh giá là thừa điều kiện và tiềm năng để đạt mức lợi nhuận tối thiểu như cam kết, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời cao.

Đặc biệt, chỉ từ 790 triệu bạn đã làm chủ nhân của căn hộ Cocobay Tower- condotel xa hoa 5* bậc nhất tại Cocobay Đà Nẵng, đồng thời các chủ nhân cũng sẽ được phía tập đoàn Empire Group cam kết mức lợi nhuận tối thiểu 11% cho các nhà đầu tư và chính sách nghỉ 15 đêm miễn phí. Bên cạnh đó, chính sách bán hàng của chủ đầu tư rất thuận lợi cho khách cân đối dòng tiền, cụ thể : Sau khi khách hàng ký hợp đồng mua bán 30% giá trị căn hộ và sẽ đóng tiền theo tiến độ 1năm thanh toán 2 lần, mỗi lần thanh toán 10% cho đến năm 2019 và khi khách hàng nhận thông báo bàn giao căn hộ đóng 25% . Theo tiến độ này, cuối năm khách hàng sẽ có nhiều khoản thu từ nhiều nguồn nên chủ động được việc thanh toán mua căn hộ, vì vậy áp lực tài chính sẽ không còn là trở ngại đối với những khách hàng có nguồn vốn tự có còn hạn chế.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0904 577 758

Website: www.cocobays.vn