Cà Mau:

Ngăn nước mặn "lọt" vào vùng ngọt hóa

(Dân trí) - Trước tình hình hạn, mặn đang diễn ra nghiêm trọng, UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương ngăn chặn tình trạng đưa nước mặn vào vùng quy hoạch ngọt hóa để nuôi tôm.

Theo UBND tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, tình trạng một số hộ dân tự phát đưa nước mặn vào vùng quy hoạch ngọt hóa, vùng sản xuất lúa 2 vụ và đất lâm nghiệp để nuôi tôm vẫn còn xảy ra, đã gây ảnh hưởng đến sản xuất tại các khu vực lân cận.

Nhiều hộ dân tự ý đưa nước mặn vào nuôi tôm ở đất trồng lúa đã khiến việc sản xuất lúa bị ảnh hưởng. (Ảnh minh họa)
Nhiều hộ dân tự ý đưa nước mặn vào nuôi tôm ở đất trồng lúa đã khiến việc sản xuất lúa bị ảnh hưởng. (Ảnh minh họa)

Như trước đó, nhiều hộ dân ở ấp Tân Dân (xã An Xuyên, TP.Cà Mau) phản ánh, hồi đầu tháng 2/2016, có một số hộ dân tự ý phá đập đưa nước mặn vào ruộng để làm vuông nuôi tôm, gây ảnh hưởng đến đời sống của những hộ khác đang trồng lúa. Theo người dân, việc đưa nước mặn vào đã làm đất ruộng ngày càng nhiễm mặn nặng nề. Người dân đã báo đến chính quyền địa phương giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Nhiều hộ dân ở ấp Tân Thời (xã An Xuyên) cũng phản ánh, vào năm 2015, có một số hộ dân làm vuông nuôi tôm ở đất nông nghiệp đã được quy hoạch làm lúa vụ 2. Việc làm này đã khiến ruộng lúa bị nhiễm mặn. Chính quyền địa phương đã từng xử lý buộc các hộ này bồi thường. Tuy nhiên tình trạng này vẫn đang diễn ra.

Trước phản ánh trên của người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đã có chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh kiểm tra, ngăn chặn xử lý.

UBND tỉnh cũng cho biết, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tiến Hải cũng vừa có chỉ đạo Sở NN&PTNT, Sở TN-MT, các huyện, TP tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của việc đưa nước mặn vào vùng ngọt hóa; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tự phát đưa nước mặn vào nuôi tôm; xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu, lôi kéo người dân tham gia; đối với cán bộ, viên chức, Đảng viên vi phạm phải xử lý nghiêm túc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành rà soát lại quy hoạch, đề xuất xây dựng và triển khai các chương tình, kế hoạch, giải pháp dài hạn để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Huỳnh Hải

Dòng sự kiện: Hạn, mặn khốc liệt