Hà Nam:

Hàng tấn cá nuôi chết trắng sau một đêm

(Dân trí) - Sau một đêm, hàng tấn cá nuôi chết trắng nổi khắp mặt hồ. Tình trạng trên đã diễn ra từ vài ngày nay gây thiệt hại lớn cho hộ nuôi cá, đồng thời khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Thực trạng trên đang diễn ra tại hồ Minh Khôi, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Hiện nước hồ này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Hàng tấn cá nuôi chết trắng sau một đêm - 1
Cá và rác cùng bốc mùi hôi thối

Được biết hồ cá trên do gia đình ông Lương Văn Xuân làm chủ thầu. Hiện tượng cá chết xuất hiện từ sáng sớm ngày 15/2 và  kéo dài cho đến hôm nay. Cá chết trắng xoá nổi đầy mặt nước, bốc mùi hôi thối khiến người dân sống quanh đây phải “nín thở” mỗi khi đi ngang.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do nước thải sinh hoạt và rác thải của một số hộ dân đổ thẳng xuống hồ khiến nước bị ô nhiễm, dẫn tới huỷ hoại môi trường sống của cá nuôi.

Hàng tấn cá nuôi chết trắng sau một đêm - 2
Cá chết nổi bồng bềnh trên mặt hồ Minh Khôi

Hàng tấn cá nuôi chết trắng sau một đêm - 3
Rác thải sinh hoạt được người dân ném thẳng xuống hồ là một trong những nguyên nhân khiến hồ bị ô nhiễm.

Ông Lương Văn Xuân (chủ hồ nuôi cá) bức xúc: “Gần đây, do bận công việc gia đình nên tôi không hay ra đây trông coi, hôm nay ra thì toàn bộ cá trong hồ chết trắng xoá, rác thải ngập trắng hồ. Do nguồn vốn đổ vào gây giống quá lớn nên gia đình đang chần chừ xoay vốn mới để tiến hành xử lý”.

Được biết đây là hồ nước ngọt, được chính quyền địa phương giao cho ông Xuân đứng ra thầu nuôi cá từ nhiều năm nay. Cá nuôi trong hồ chủ yếu là cá trắm, cá mè…

Hàng tấn cá nuôi chết trắng sau một đêm - 4
 Ông Xuân nhìn hồ cá chết trắng lo lắng.

Anh Tấn - Duy Cảnh