Người lao động "từ địa ngục trốn về" khi nghe dụ sang Campuchia làm việcTheo Công an Cà Mau, thời gian qua xuất hiện các đối tượng lên mạng lập nhóm tìm kiếm, lôi kéo người lao động sang Campuchia tìm việc làm.
Hé lộ mặt trái cuộc sống và công việc của "osin" xứ ngườiLàm 22h mỗi ngày, chủ không cho ăn uống, đối diện với rủi ro bị cưỡng bức. Nhiều lao động nữ đã kể về nỗi khổ cực, sợ hãi khi đi làm việc tại nước ngoài bất hợp pháp.
Bài toán giải quyết 18.000 việc làm trong năm 2022Trong năm 2022, mục tiêu đề ra của Quảng Bình là tạo việc làm cho khoảng 18.000 lao động, trong đó dự kiến khoảng 3.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
Lao động Việt hưởng lợi gì khi nhiều thị trường nước ngoài mở cửa trở lại?Tiếp sau Đài Loan, Nhật Bản đang có kế hoạch mở cửa đón người nhập cảnh, lao động từ các nước trở lại. Đây là tin vui đối với nhiều du học sinh, thực tập sinh Việt Nam.
Lao động đổ xô đi làm thủ tục xuất cảnh đầu năm mớiNhững ngày đầu năm, lượng người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Quảng Bình tăng đột biến. Phần lớn người làm thủ tục đều chuẩn bị để đi xuất khẩu lao động.
Kiến nghị Nhật nhập cảnh trở lại đối với thực tập sinh người ViệtHiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) vừa có kiến nghị đến Chính phủ Nhật về việc cho phép thực tập sinh người Việt Nam được nhập cảnh vào nước này sau thời gian dài trì hoãn.
Nỗi niềm của lao động Việt ở nước ngoài sau 2 năm lỗi hẹn về quê ăn TếtĐại dịch Covid-19 khiến nhiều lao động nước ngoài lỗi hẹn về quê ăn Tết cùng gia đình. Khi nhắc đến Tết quê, nhiều lao động không khỏi chạnh lòng, bồi hồi nhớ hương vị quê nhà.
Người lao động phải về nước trước thời hạn được hỗ trợ tới 30 triệu đồngTheo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg, người lao động phải về nước trước hạn do bị tai nạn lao động, ốm đau đến mức không còn khả năng làm việc ở nước ngoài, được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/trường hợp.
Dịch Covid-19 kéo dài, kiều hối của người lao động gửi về giảm mạnhDịch Covid-19 khiến lượng kiều hối ở các địa phương có truyền thống đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Nghệ An giảm một nửa, thậm chí giảm đến gần 2/3 so với trước khi có dịch.
Lao động Việt đi nước ngoài: Chờ ngày được bay như "nắng hạn mong mưa"Đại dịch làm "đứt" cơ hội đi làm việc nước ngoài dù nhiều người đã sẵn sàng tâm thế. Hai năm chờ đợi, người "tiền đóng, gạo góp" và doanh nghiệp làm dịch vụ trong lĩnh vực này đang như ngồi trên lửa…
Lao động Việt ở nước ngoài kể chuyện vượt "bão" Covid-19"Có thời điểm phải nghỉ gần một tháng, không chỉ lo lắng mất việc mà thu nhập cũng giảm sút khiến tôi thật sự căng thẳng", anh Lê Văn Dũng (29 tuổi), công nhân tại Hàn Quốc nhớ lại.
Từ tháng 12, lao động Việt sang Đài Loan sẽ được mua bảo hiểm Covid-19Kể từ ngày 01/12/2021 lao động nước ngoài trước khi nhập cảnh Đài Loan được chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm Covid-19, thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh, mức bồi thường 500.000 Đài tệ.
Nhiều quy định mới trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoàiChính phủ vừa ban hành Nghị định về một số điều kiện, biện pháp để đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có một số điều kiện riêng của đối tác tiếp nhận.
Đồng Tháp khuyến khích người lao động hồi hương đi làm việc ở nước ngoàiĐại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực, trong đó công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay Đồng Tháp đã đưa hơn 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Nhật Bản: Tạm dừng nhận mới lao động trong 1 tháng do biến chủng OmicronĐại diện Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông tin về việc Chính phủ Nhật Bản chính thức tạm dừng nhập cảnh lao động nước ngoài trong đó có Việt Nam một tháng do biến chủng Omicron.
Tăng cường hợp tác nguồn nhân lực giữa Việt Nam - Nhật BảnTừ ngày 22-25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Tháp tùng cùng đoàn công tác của Thủ tướng có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.
Nhật Bản sẽ cho lao động nhập cư ở lại vô thời hạnNếu Nhật Bản sửa luật, các lao động nước ngoài, gồm nhiều người từ Việt Nam, sẽ được phép gia hạn visa vô thời hạn và được mang theo gia đình.
Nhật Bản nhận lại lao động Việt, tiêm vaccine nào dễ bay, cách ly nhanh?Thực tập sinh, lao động người Việt tiêm đủ 2 mũi vaccine của Pfizer, Mordena, Astrazeneca khi sang Nhật chỉ phải ách ly 3 ngày, còn tiêm các loại vaccine khác vẫn được bay, nhưng phải cách ly 14 ngày.
Đề xuất thí điểm gói bảo hiểm Covid-19 cho lao động đi làm việc ở Hàn QuốcViệc chủ động xây dựng chính sách đáp ứng tình hình mới sẽ giúp gia tăng lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc trong giai đoạn tới, dự kiến có thể lên mức 5.000-6.000 lao động/năm…
Phát động cuộc thi "Lao động EPS hồi hương thành công năm 2021"Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Văn phòng đại diện HRD tại Việt Nam đang tổ chức cuộc thi "Lao động EPS hồi hương thành công năm 2021". Thời gian tiếp nhận từ 5/10-12/11/2021.