1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ ông chủ về nước ăn tết Trung thu: Công nhân thay nhau canh cổng công ty

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Bị nợ lương vì ông chủ người Hàn Quốc về nước ăn tết Trung thu đến nay chưa quay lại, hàng chục công nhân công ty may ở Bắc Giang thay phiên nhau "canh cổng" không cho công ty di dời tài sản.

Liên quan vụ 200 công nhân bị nợ lương vì ông chủ Hàn Quốc về nước ăn tết Trung thu, ngày 10/11, hàng chục công nhân tiếp tục có mặt trước cổng Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG tại thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) canh không cho công ty di dời tài sản.

Được biết, phần đông số công nhân này nhà ở gần công ty và chưa tìm được việc mới nên thay phiên nhau canh cổng công ty nhằm hy vọng vụ việc được giải quyết.

"Ban ngày thì đông, còn ban đêm có khoảng 2-3 công nhân nam túc trực ở cổng, có hôm sáng sớm họ vẫn chưa về nhà. Chúng tôi xuyên đêm túc trực ở cổng vì sợ công ty sẽ bán hết tài sản.

Vụ ông chủ về nước ăn tết Trung thu: Công nhân thay nhau canh cổng công ty - 1

Công nhân trực ở cổng canh không cho công ty di dời tài sản (Ảnh: Phương Minh).

Nếu chủ doanh nghiệp không quay trở lại, còn chút tài sản có thể bù đắp được đồng nào hay đồng đó cho anh chị em công nhân", một nam công nhân nói.

Làm việc tại công ty vừa tròn 17 năm, chị Tạ Thị Vân (38 tuổi) những ngày qua cùng nhiều công nhân khác thay nhau trực chờ bên ngoài cổng công ty với tâm trạng vừa bức xúc, vừa lo lắng bởi chị là trụ cột chính trong gia đình.

"Tôi bị nợ hơn 1 tháng lương và 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Công sức tôi bỏ ra đằng đẵng 17 năm giờ đứng trước nguy cơ khó được hưởng lương hưu. Ở tầm tuổi tôi giờ đi xin việc rất khó khăn, ngày nào tôi cũng đến công ty với mong muốn sớm được chi trả quyền lợi", chị Vân buồn bã khi chạy khắp nơi xin việc nhưng chưa có phản hồi.

Cùng chung cảnh chầu chực như chị Vân, chị Hoàng Thị Mai (45 tuổi) đứng ngồi không yên khi không biết khi nào công ty thanh toán lương. Chị Mai cho biết, hai tháng qua công ty nợ lương khiến cả gia đình chị lâm vào cảnh khó khăn.

"Tháng 9 tôi tăng ca nhiều, được khoảng 13 triệu đồng. Tháng 10 tuy chưa chốt công nhưng tiền lương cũng không dưới 10 triệu đồng. Công ty mới trả được 5 triệu, còn khoảng 18 triệu đồng không biết khi nào được trả.

Chồng tôi mới đi làm, thu nhập chỉ 6 triệu đồng/tháng, trong khi hai vợ chồng phải lo cho 2 con ăn học. Vừa rồi, trường kêu đóng phí cho con mà tôi chưa xoay xở được", chị Mai than thở.

Không chỉ vậy, thời gian đóng bảo hiểm xã hội 23 năm 10 tháng của chị đang bị treo do công ty nợ đóng. Chị Mai lo lắng, không biết có thể chốt được sổ bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho mình hay không.

Hiện UBND huyện Việt Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đối thoại, giải quyết kiến nghị của người lao động theo quy định, đồng thời đề nghị đại diện công ty có trách nhiệm liên hệ lãnh đạo người Hàn Quốc để tháo gỡ, khắc phục tình trạng trên.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cũng đã nắm tình hình vụ việc, động viên công nhân không làm việc gì vi phạm pháp luật, chờ giải quyết các vấn đề liên quan. Đồng thời kết nối giới thiệu việc làm mới, tạm thời cho người lao động.

Trước đó, theo báo cáo của UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, ngày 3/11, công nhân Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG (có địa chỉ tại tổ dân phố Tăng Quang, thị trấn Bích Động) phản ánh về việc công ty chậm trả một phần tiền lương tháng 9-10, chưa đóng tiền bảo hiểm xã hội cho công nhân từ tháng 3/2023 đến nay.

Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG có 220 lao động, trong đó 217 người là lao động người Việt Nam được công ty đóng bảo hiểm. Hiện số tiền lương tháng 9 công ty đang nợ khoảng 1 tỷ đồng và lương tháng 10/2023 khoảng 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, hai lãnh đạo của công ty về nước ăn tết Trung thu từ tháng 8 đến nay không quay trở lại Việt Nam. Thời gian gần đây công ty này gặp khó khăn do đơn hàng sản xuất chậm, giá cả mặt hàng may mặc thấp, nợ ngân hàng nhiều, doanh thu không đủ để trả lương nên dẫn đến tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của công nhân.