Viên chức thuộc hội quần chúng có được hưởng phụ cấp công vụ?
(Dân trí) - Bà Hương được tuyển dụng vào làm việc tại Hội Đông y, là một hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ. Vậy bà Hương có được hưởng phụ cấp công vụ không?
Phản ánh đến Bộ Nội vụ, bà Hoàng Thị Hương cho biết bà là viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại Hội Đông y, là Hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ. Bà Hương hỏi: “Như vậy, tôi có được hưởng phụ cấp công vụ không?”.

Viên chức các hội quần chúng đảm nhận nhiều công việc hỗ trợ cộng đồng (Ảnh minh họa: Quốc Triều).
Theo Bộ Nội vụ, trường hợp của bà Hương được quy định rõ tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) và Nghị định số 126/2024/NĐ-CP (quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội).
Cụ thể, Khoản 2 Điều 40 Nghị định 126 quy định chế độ tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với người làm việc thường xuyên tại hội theo 2 nhóm.
Thứ nhất là người trong độ tuổi lao động được cấp có thẩm quyền phân công, điều động đến làm việc tại hội theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và người được tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế của hội theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
Thứ hai là người làm việc tại hội là người đã nghỉ hưu và người làm việc tại hội trong độ tuổi lao động không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
Chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ thù lao, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách khác được quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định 126.
Theo đó, người trong độ tuổi lao động có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phân công, điều động đến làm việc tại hội và người được tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho hội thì được hưởng chế độ chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức và thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.
Như vậy, người làm việc thường xuyên tại hội thuộc nhóm thứ nhất quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định 126 sẽ được hưởng chế độ chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức.
Để được hưởng các chế độ chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức thì người lao động trên phải được tuyển dụng đúng quy định, theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao áp dụng quy định tại Nghị định 138.
Nguồn kinh phí hỗ trợ các chế độ dành cho các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương được quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định 126.
Theo đó, đối với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào các quy định trên, Bộ Nội vụ cho biết: “Người làm việc tại hội trong chỉ tiêu biên chế đáp ứng các quy định nêu trên thì được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định”.